Cưỡng chế 18 hộ nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ

Cưỡng chế 18 hộ nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ
TP - Ngày 16-11, UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định cưỡng chế đối với 18 hộ dân tại nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ do không tự giác bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ quy định.

> Luật xa thực tế, cán bộ xa dân
> Ông GĐ sở xây nhà sai phép, không ký biên bản vi phạm

Trước đó, sau khi UBND quận tổ chức đối thoại, giải thích, đã có thêm 7 hộ dân nhận tiền, bắt thăm nhận nhà và bàn giao mặt bằng. Như vậy đến nay ngoài hai đối tượng nêu trên còn 10 hộ dân do phải điều chỉnh phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng nên chưa đến hạn bàn giao.

“Nếu sau 15 ngày nữa các hộ không bàn giao mặt bằng quận sẽ tổ chức cưỡng chế đợt 1 vào đầu tháng 12 tới”- ông Trần Quyết Thắng, Trưởng ban GPMB quận khẳng định.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.