Xây nhà trên... vỉa hè, lòng đường

Xây nhà trên... vỉa hè, lòng đường
Không chỉ có nhà siêu mỏng, siêu méo, Hà Nội hiện còn có những ngôi nhà xây giữa vỉa hè hoặc lòng đường khiến nhiều tuyến phố chật hẹp càng thêm ùn tắc, khách bộ hành không còn lối đi...

Xây nhà trên... vỉa hè, lòng đường

> Hà Nội bùng phát xây nhà sai phép

Không chỉ có nhà siêu mỏng, siêu méo, Hà Nội hiện còn có những ngôi nhà xây giữa vỉa hè hoặc lòng đường khiến nhiều tuyến phố chật hẹp càng thêm ùn tắc, khách bộ hành không còn lối đi...

Nằm giữa phố Đại Từ và Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), là dãy nhà nằm bịt kín vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường
Nằm giữa phố Đại Từ và Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội), là dãy nhà nằm bịt kín vỉa hè và tràn cả xuống lòng đường.
So với các nhà trên phố, lô nhà này nhô ra cả chục mét
So với các nhà trên phố, lô nhà này nhô ra cả chục mét.
Vỉa hè phố Tôn Đức Thắng vốn chật chội lại bị án ngữ bởi nhiều ngôi nhà như thế này
Vỉa hè phố Tôn Đức Thắng vốn chật chội lại bị án ngữ bởi nhiều ngôi nhà như thế này.
Con phố vốn chật chội, thường xuyên ùn tắc nay càng trở nên ngột ngạt hơn khi gia đình này đổ cột, xây tường chiếm toàn bộ vỉa hè và một chút lòng đường suốt nhiều năm qua. Người đi bộ chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường
Con phố vốn chật chội, thường xuyên ùn tắc nay càng trở nên ngột ngạt hơn khi gia đình này đổ cột, xây tường chiếm toàn bộ vỉa hè và một chút lòng đường suốt nhiều năm qua. Người đi bộ chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường.
Tương tự, những lộn xộn trên phố phố Quốc Tử Giám...
Tương tự, những lộn xộn trên phố phố Quốc Tử Giám...
... hay phố Nguyễn Thái Học cũng một phần do các ngôi nhà nằm trên vỉa hè. Khách đến mua bán, giao dịch đều phải đỗ xe dưới lòng đường. Hay thậm chí một góc vỉa hè trên phố Nguyễn Thái Học còn biến thành phòng tranh mini
... hay phố Nguyễn Thái Học cũng một phần do các ngôi nhà nằm trên vỉa hè. Khách đến mua bán, giao dịch đều phải đỗ xe dưới lòng đường. Hay thậm chí một góc vỉa hè trên phố Nguyễn Thái Học còn biến thành phòng tranh mini.
Thậm chí, trên vỉa hè phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngay cạnh trụ sở công an phường mọc lên một ngôi nhà đổ trần kiên cố rộng chừng chục m2
Thậm chí, trên vỉa hè phố Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ngay cạnh trụ sở công an phường mọc lên một ngôi nhà đổ trần kiên cố rộng chừng chục m2.
Treo biển là
Treo biển là "Gian hàng Đoàn thanh niên phường Đông Mác" nhưng ở đây chuyên bày bán điện thoại, sim thẻ điện thoại. Xe cộ để lộn xộn, biển quảng cáo đặt trên lối đi hẹp khiến người đi bộ chẳng còn lối.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, 2 năm qua, lượng chức năng đã kiểm tra và xử lý 1.700 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó có trên 1.000 trường hợp xây không phép trên đất nông nghiệp, đất công; gần 560 trường hợp cơi nới, lấn chiếm, xây dựng không phép và 106 vụ xây sai với giấy phép được cấp. Đã có 600 công trình vi phạm bị cưỡng chế phá dỡ và trên 300 công trình khác bị yêu cầu tự phá dỡ... nhưng hiện, còn tồn đọng gần 800 công trình được giải quyết.

Theo Phương Sơn
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.