Hoàn tất GPMB nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ

Hoàn tất GPMB nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ
TPO- Đến sáng 27-12, việc giải phóng mặt bằng nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ (ảnh) thuộc phường Phố Huế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã hoàn tất.

Hoàn tất GPMB nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ

> 18 hộ dân diện cưỡng chế đã chấp thuận

TPO- Đến sáng 27-12, việc giải phóng mặt bằng nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ (ảnh) thuộc phường Phố Huế quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã hoàn tất.

Hoàn tất GPMB nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ ảnh 1

Những hộ dân cuối cùng đã tự nguyện bàn giao mặt bằng, nhận tiền hỗ trợ đền bù, nhà tạm cư. UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, sau gần 4 năm kiên trì vận động, thuyết phục, hơn 200 hộ dân tại nhà chung cư cũ A1, A2 Nguyễn Công Trứ đã chấp thuận chủ trương di dời để xây dựng mới khu nhà tập thể đã xuống cấp, ô nhiễm nặng theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND thành phố Hà Nội.

Theo Ban giải phóng mặt bằng quận Hai Bà Trưng, dự án xây dựng lại nhà A1, A2 Nguyễn Công Trứ là được thực hiện theo phương thức nhà đổi nhà với hệ số cao nhất lên đến 2,1 lần. Từ 2 dãy tập thể cũ nát sẽ được xây dựng lại thành một toà nhà cao 17 tầng hiện đại. “Đây là dự án phục vụ cộng đồng và an sinh xã hội. Toàn bộ quỹ nhà sau khi xây dựng đều bố trí cho các hộ dân tái định cư. Việc khởi công xây dựng sẽ diễn ra ngay trong đầu năm 2013 và sẽ hoàn tất và bàn giao căn hộ cho người dân sau 36 tháng tới”- ông Nguyễn Mạnh Minh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà số 7 khẳng định.

Theo quy hoạch, toàn bộ tập thể Nguyễn Công Trứ sẽ được xây dựng lại thành 8 khối nhà cao tầng với hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có trường học, trung tâm thương mại...

Minh Tuấn

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).