Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng
Tết Nguyên đán năm nay, người dân TP. Đà Nẵng sẽ có cơ hội thưởng ngoạn đường hoa Bạch Đằng đẹp nhất từ trước đến nay trị giá 17 tỷ đồng, với biểu tượng rắn hổ.

Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng

> Ngỡ ngàng kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm

> Độc đáo biệt thự gỗ đa giác

Tết Nguyên đán năm nay, người dân TP. Đà Nẵng sẽ có cơ hội thưởng ngoạn đường hoa Bạch Đằng đẹp nhất từ trước đến nay trị giá 17 tỷ đồng, với biểu tượng rắn hổ.

Ngày 16-1, UBND TP.Đà Nẵng đồng ý cho một công ty tổ chức Đường hoa Xuân Bạch Đằng - Quý Tỵ 2013 với chủ đề "Trăm hoa khoe sắc".

Theo đó, đường hoa có 6 phân đoạn gồm các tiêu đề Xuân ký ức, Xuân sung túc, Xuân non nước, Trăm hoa khoe sắc, Mùa tình yêu và Mùa tụ hội. Kinh phí đầu tư tổ chức đường hoa Xuân hơn 17 tỷ đồng. Đường hoa Xuân năm nay diễn ra trong vòng 8 ngày, từ 19h ngày 7.2 (27 tháng chạp âm lịch) - 22 ngày 14.2 (mồng 5 tháng giêng âm lịch) được trang trí, sắp đặt, kết nối theo từng tiêu đề trên đường Bạch Đằng - con đường đẹp nhất Đà Nẵng hiện nay.

Đường hoa kéo dài từ ngã 3 Bạch Đằng - Phan Đình Phùng đến ngã 3 Bạch Đằng - Lê Văn Duyệt, với chiều dài 1km, rộng 11,7m và tổng diện tích là 11.508m2. Công trình sử dụng hơn 100.000 giỏ hoa, cây xanh các loại, với hơn 100 loại hoa. Biểu tượng chính của Đường hoa Xuân 2013 là mô hình rắn hổ mang.

Mô hình đường hoa Xuân 2013 tại đường Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng
Mô hình đường hoa Xuân 2013 tại đường Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng.
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 2
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 3
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 4
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 5
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 6
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 7
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 8
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 9
Khám phá đường hoa ‘rắn hổ’ 17 tỷ đồng ở Đà Nẵng ảnh 10

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.