Thu hồi dự án công viên 'khủng'

Thu hồi dự án công viên 'khủng'
TP - Ngày 1-2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Công viên Bà Huyện Thanh Quan của Cty CP Vốn Thái Thịnh.

> Đà Lạt: Đấu thầu... công viên

Công viên đã được khởi công xây dựng từ năm 2008 với tổng vốn dự kiến lên tới 900 tỷ đồng trên khu đất vàng rộng khoảng 10 ha ven hồ Xuân Hương TP Đà Lạt.

Từng được quảng bá như là công viên độc đáo nhất Việt Nam với hang động, vườn thiền, quảng trường hội tụ muôn sắc hoa, công trình ngầm dưới lòng đất với kho hình ảnh và hiện vật sống động tái hiện lịch sử Việt Nam…, nhưng hơn 5 năm qua khu đất vàng gần như bị bỏ hoang.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.