Bầu Đức xây cao ốc ở Myanmar

Bầu Đức xây cao ốc ở Myanmar
Ngày 4-2, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bắt đầu đưa 1.300 tấn máy móc, trang thiết bị xây dựng chuyên dụng từ Việt Nam sang Thành phố Yangon để phục vụ dự án phức hợp 300 triệu USD tại Myanmar.

Bầu Đức xây cao ốc ở Myanmar

> Mở hàng 2013, bầu Đức, đại gia Tâm bỏ túi ngàn tỷ
> Bầu Đức dự tính kiếm tỷ đô từ bất động sản Myanmar
> Bầu Đức chiếm lĩnh thị trường bất động sản Myanmar
> Myanmar cấp phép cho dự án ‘khủng’ của Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 4-2, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) bắt đầu đưa 1.300 tấn máy móc, trang thiết bị xây dựng chuyên dụng từ Việt Nam sang Thành phố Yangon để phục vụ dự án phức hợp 300 triệu USD tại Myanmar.

Ngày 4/2 Tập đoàn HAGL bắt đầu đưa 1.300 tấn máy móc, trang thiết bị xây dựng chuyên dụng từ Việt Nam sang Thành phố Yangon bằng đường thủy để phục vụ dự án phức hợp 300 triệu USD tại Myanmar. Ảnh: Vũ Lê
Ngày 4-2 Tập đoàn HAGL bắt đầu đưa 1.300 tấn máy móc, trang thiết bị xây dựng chuyên dụng từ Việt Nam sang Thành phố Yangon bằng đường thủy để phục vụ dự án phức hợp 300 triệu USD tại Myanmar. Ảnh: Vũ Lê.

Đây là đợt xuất hàng đầu tiên của tập đoàn này sang Myanmar để phục vụ dự án khu phức hợp này. Các trang thiết bị vừa rời cảng Lotus (TP HCM) hôm nay gồm: máy ủi, máy trộn betton, máy đóng móng cọc… theo kế hoạch sẽ cập cảng Yangon trong 9-10 ngày tới.

Chủ tịch HAGL Group, Đoàn Nguyên Đức cho biết: "Ngoài máy móc, năm nay tập đoàn sẽ xuất siêu sang Myanmar một khối lượng vật tư khủng. Vì vật liệu xây dựng trong nước chưa tiêu thụ được còn rất lớn nên HAGL sẽ ưu tiên xuất hàng Việt, góp phần giúp cho doanh nghiệp Việt Nam giải quyết hàng tồn kho".

Bầu Đức cho hay, dự kiến sẽ có 30.000 tấn sắt, 200.000 tấn xi măng và các loại vật liệu xây dựng khác: gỗ, đá, kính, nhôm, gạch... thậm chí là thiết bị hoàn thiện công trình như cơ điện đều từ Việt Nam vận chuyển sang Myanmar bằng đường thủy.

Lý do tập đoàn quyết định vận chuyển toàn bộ máy móc, vật liệu xây dựng từ Việt Nam sang nước bạn, theo ông Đức, vì Myanmar khan hiếm các thiết bị chuyên dụng phục vụ cho các công trình cao tầng. Trong khi đó, hầu hết các loại vật liệu xây dựng tại đất nước này đều phải nhập từ nước ngoài.

Để tiết giảm chi phí, đẩy nhanh tiến độ, HAGL cũng đã lập một công ty xây dựng tại đây để trực tiếp thi công dự án thay vì phải đi thuê các công ty xây dựng nước ngoài.

Theo kế hoạch, dự án Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center có tổng vốn đầu tư 300 triệu USD sẽ được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trong 3 năm từ năm 2013 đến 2015 tập trung xây dựng trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng cho thuê 1 và khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, vì muốn nhanh chóng khai thác cơ hội tại Myanamr - "mỏ vàng" mới của thế giới, bầu Đức cho hay sẽ tập trung xây dựng và hoàn thành giai đoạn 1 vào quý II-2014.

Theo Vũ Lê
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG