Khốn đốn vì dự án 'treo'

Nhiều dự án tại quận 2 “xí” đất của dân rồi bỏ hoang cho cỏ mọc nhiều năm nay. ảnh: L.T
Nhiều dự án tại quận 2 “xí” đất của dân rồi bỏ hoang cho cỏ mọc nhiều năm nay. ảnh: L.T
TP - Đó là thực trạng được các đại biểu HĐND TPHCM đặt ra trong buổi giám sát công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị tại Sở TN&MT ngày 8/5.

> Bất động sản du lịch 'mắc cạn'
> Dẹp dự án trái quy hoạch

Đại biểu (ĐB) Phạm Văn Bá, Trưởng ban Pháp chế, nói: Có xuống cơ sở giám sát, mới thấy đau lòng. Xuân Thới Thượng là xã nông thôn mới nhưng có 400 ha đất nông nghiệp bỏ hoang nhiều năm nay vì dự án “treo”.

Dân bị thu hồi, không còn đất sản xuất, có người đêm đêm lén đi móc đất ruộng bán để sống.

Trạm bơm thủy lợi trị giá nhiều tỷ đồng nhiều năm nay không hoạt động, bị gỉ sét, chỉ còn nước bán phế liệu. Đất bị thu hồi rồi bỏ hoang, trong khi nhiều người dân không được cung cấp thông tin liên quan đối thoại về quy hoạch dự án.

Lãnh đạo một số xã cho biết không lấy ý kiến của từng hộ dân có liên quan quy hoạch mà chỉ tham khảo qua tổ dân phố, xóm, ấp. Do đó, khi xảy ra khiếu nại, nhiều người bức xúc vì bị thu hồi đất làm dự án, nhưng không biết, không được hỏi ý kiến.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở TN&MT, thừa nhận, tại TPHCM còn rất nhiều dự án “treo”. Mới đây, TPHCM chấm dứt, không tiếp tục gia hạn cho 75 dự án (hơn 962 ha), trong đó có 59 dự án nhà ở, sản xuất, kinh doanh (trên 35 ha), 7 dự án phúc lợi công cộng (gần 147 ha).

Theo ông Nam, qua thanh tra, Sở TN&MT phát hiện, đề xuất thu hồi 13 khu đất có tổng diện tích trên 215.000 m2 đang sử dụng sai mục đích.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.