Bắc Kinh buộc dỡ biệt thự kỳ quái

Bắc Kinh buộc dỡ biệt thự kỳ quái
TP - Việc một tỷ phú ngành y Trung Quốc dành 6 năm để xây dựng biệt thự xa hoa trên nóc tòa chung cư cao tầng ở Bắc Kinh khiến dư luận lên tiếng cho rằng đây là tổ hợp kiến trúc bất hợp pháp và quá đáng nhất.

> Cung điện kỳ quặc ‘đội đầu’ chung cư

Chính quyền Bắc Kinh đã ra tối hậu thư buộc tỷ phú này phải tự dỡ bỏ trong vòng 15 ngày. Tòa biệt thự gồm nhiều phòng, khối đá, cây cỏ… trên nóc chung cư 26 tầng.

Hàng xóm của vị tỷ phú phàn nàn nhiều năm qua rằng, tòa biệt thự rộng 800 m2 được xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan. Họ còn phàn nàn về những tiếng ồn phát ra từ các bữa tiệc khuya trong biệt thự.

Chính quyền Bắc Kinh chỉ quan tâm giải quyết phàn nàn của dân, sau khi ảnh tòa nhà này được báo chí đăng tải với những hàng tít giật gân như “công trình kiến trúc trái phép kỳ quái nhất Bắc Kinh”…

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.