Cảnh hoang lạnh ở khu đô thị Hà Phong

Cảnh hoang lạnh ở khu đô thị Hà Phong
Khu đô thị rộng hơn 41 ha nằm trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Mê Linh (Hà Nội) với rất nhiều biệt thự xây dở dang không bóng người lọt giữa ngút ngàn cỏ dại, khung cảnh hoang dã như lạc vào 'thành phố ma'.

>'Bỗng dưng' có biệt thự tiền tỷ ở Hà Nội
>Góc tối bất động sản Việt Nam trên báo Mỹ
>Hà Nội bó tay với đất 'vàng' bỏ hoang?

Cảnh hoang lạnh ở khu đô thị Hà Phong ảnh 1

Theo tìm hiểu của PV, trong số hơn 41 ha của dự án khu đô thị Hà Phong thì có trên 20 ha đất được dùng xây 444 căn biệt thự và 279 căn liền kề, 3 ha được xây dựng chung cư cao tầng văn phòng. Số diện tích đất còn lại là làm công viên và giao thông.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Hà Phong, gồm cổ đông chính là Pacific Corporation và Geleximco.

Theo quan sát, hiện dự án này đã cơ bản hoàn thành xong hạ tầng, nhiều căn biệt thự, nhà liền kề đã được xây thô, loáng thoáng có vài căn đã hoàn thiện nhưng cũng vắng bóng người ở.

Hiện trên thị trường có nhiều nhà đầu tư rao bán đất nền dự án với nhiều loại giá khác nhau, thấp nhất là 7 triệu đồng/m2 và cao nhất là trên 20 triệu đồng/m2, tùy vị trí.

Nhiều khu đất trống, chỉ có cỏ mọc xanh um
Nhiều khu đất trống, chỉ có cỏ mọc xanh um.
Cảnh hoang lạnh ở khu đô thị Hà Phong ảnh 3
Cảnh hoang lạnh ở khu đô thị Hà Phong ảnh 4
Những ngôi nhà kiểu cách năm chơ vơ hoang tàn cùng cỏ dại
Những ngôi nhà kiểu cách năm chơ vơ hoang tàn cùng cỏ dại.
Có những căn nhà còn dang dở....
Có những căn nhà còn dang dở.... .
...chỉ nằm
...chỉ nằm "phơi sương, dãi nắng.
Gọi là đô thị mới nhưng những nóc nhà này không khác gì mọc lên giữa cánh đồng hoang vu
Gọi là đô thị mới nhưng những nóc nhà này không khác gì mọc lên giữa cánh đồng hoang vu.
Cảnh hoang lạnh ở khu đô thị Hà Phong ảnh 9
Khung cảnh khu đô thị không khác mấy một vùng quê với bờ xôi ruộng mật
Khung cảnh khu đô thị không khác mấy một vùng quê với bờ xôi ruộng mật.

Theo Infonet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.