Anlac Green Symphony - Bản hòa ca xanh trên tọa độ kim cương phía Tây Thủ đô

Hưởng lợi từ làn sóng quy hoạch khu Tây Hà Nội, với hạ tầng phát triển đồng bộ, KĐT Anlac Green Symphony được ví như "bản hòa ca xanh trên tọa độ kim cương", dẫn đầu phong cách sống hiện đại, nâng tầm đẳng cấp, cùng cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Tọa lạc tại Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, dự án Anlac Green Symphony tiếp giáp với 2 luồng phát triển đô thị mới là Mỹ Đình và Hoài Đức. Trước thềm Hoài Đức lên quận và Mỹ Đình chuyển mình với vai trò trung tâm hành chính, thương mại, giải trí mới của Thủ đô, đã đem lại diện mạo sôi động cho khu vực Tây Hà Nội. Đây là vị trí trung tâm quận nội đô trong tương lai gần.

Nhờ kết nối với nội đô theo các tuyến đường hướng tâm huyết mạch như: đường Trịnh Văn Bô, đường nối đường Phạm Hùng (vành đai 3) với vành đai 3.5 huyện Hoài Đức, đường 70A nối từ Nhổn tới Đại lộ Thăng Long chạy qua huyện Hoài Đức đã hoàn thành mở rộng tới 4 làn xe,.... tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội số 7 trọng điểm, ngay sát đô thị, việc di chuyển vào nội thành trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Từ dự án, những cư dân tương lai chỉ mất vài phút để di chuyển đến Mỹ Đình - Trung tâm mới của thủ đô hay các điểm vui chơi giải trí, như: Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia, Bộ Ngoại giao, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, công viên Thiên đường Bảo Sơn, Aeon Mall Hà Đông, Trung tâm thương mại Vincom Đại Mỗ,.... Với "vị trí kim cương" mang tiềm năng phát triển lớn, AnLac Green Symphony hứa hẹn sẽ "làm mưa làm gió" trên bản đồ bất động sản Tây Thủ đô ngay khi ra mắt. 

Anlac Green Symphony - Bản hòa ca xanh trên tọa độ kim cương phía Tây Thủ đô ảnh 1

AnLac Green Symphony sở hữu tọa độ “kim cương”

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc với tầm nhìn quy hoạch chiến lược đã dày công nghiên cứu nhu cầu, nếp sống gia đình Việt, từ đó phát triển Anlac Green Symphony theo mô hình "khu đô thị bán khép kín - Semi-Compound" độc đáo, trải rộng trên quy mô 75 hecta. Lấy ý tưởng từ hình dáng cây đàn Cello, Anlac Green Symphony được quy hoạch thông minh đảm bảo sự riêng tư song lại dễ kết nối, hòa nhập với luồng phát triển đô thị nhờ Đại lộ Ánh Trăng xuyên tâm dự án, dẫn trực tiếp ra các tuyến đường trọng điểm và kết nối trực tiếp đến đường Trịnh Văn Bô. Sống trong mô hình đô thị Semi-Compound, cư dân được tận hưởng phong cách sống năng động, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ riêng tư cho mỗi thành viên, lại đảm bảo kết nối xung quanh khi chỉ "một bước ra phố".

AnLac Green Symphony được quan tâm bởi những ưu điểm ngoại sinh và nội sinh, giải quyết bài toán về giải pháp không gian sống và khoảng cách di chuyển. Dự án được quy hoạch và phân bổ thành các khu nhà ở, công trình thương mại giáo dục, hệ thống giao thông, công viên cây xanh, mặt nước. Trung tâm dự án là hồ điều hòa - lá phổi xanh cung cấp nguồn không khí trong lành, bao quanh là hệ thống vườn hoa, công viên, bãi cỏ được phân bổ hài hòa, đem đến môi trường sống trong lành. Với các dòng sản phẩm đa dạng: biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, liền kề, shophouse, chung cư,... mang đậm kiến trúc châu Âu, với phong cách Tân cổ điển, Anlac Green Symphony hứa hẹn là một đô thị kiểu mẫu đáng sống bậc nhất khu Tây Hà Nội.

Anlac Green Symphony - Bản hòa ca xanh trên tọa độ kim cương phía Tây Thủ đô ảnh 2

Khu đô thị 5 sao bán khép kín lần đầu tiên xuất hiện tại phía Tây

Mang vóc dáng khu đô thị đẳng cấp sở hữu chuỗi tiện ích 5* như: các khu liên hoàn thể thao, hệ thống công viên theo chủ đề, hệ thống trường học liên cấp chuẩn quốc tế, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng tiện ích, Anlac Green Symphony hướng tới trải nghiệm sống bền vững: sống xanh, khỏe mỗi ngày cho cư dân tương lai. Tiện ích ấn tượng nhất là khu Đại An Sinh - tổ hợp chăm sóc sức khỏe, gồm các dịch vụ y tế, phòng khám đa khoa với hệ thống trang thiết bị hiện đại, nhân sự chuyên môn cao. Những thế hệ cư dân mới sẽ được trọn hưởng một cuộc hưởng thụ cân bằng về thể chất lẫn tinh thần, đề cao giá trị gia đình qua các tiêu chuẩn: sống xanh/đề cao sức khỏe, dịch vụ tiện ích đồng bộ, cộng đồng dân cư trí thức,...

Đón đầu làn sóng quy hoạch, nhất là trước thềm huyện Hoài Đức lên quận, với những thế mạnh về vị trí kim cương, pháp lý minh bạch, tiện ích hiện đại khép kín, hướng đến chất lượng sống "xanh - sành - bền vững", dự án Anlac Green Symphony sẽ được giới đầu tư săn lùng trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - CEO NewstarGroup chia sẻ: "Với tầm nhìn phát triển dự án bất động sản hướng đến nâng tầm chất lượng sống của cư dân, Anlac Green Symphony sẽ đón đầu làn sóng phát triển khu Tây, mang đến giá trị sống hiện đại, năng động và không gian xanh dành cho những chủ nhân An Lạc trong một quần thể đô thị 5 sao".

Dự án: Khu đô thị Anlac Green Symphony

Tổng đại lý và quản lý bán hàng: Newstargroup

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.