Bên trong siêu dự án 123ha ở Bình Thuận được giao đất 'thần tốc'
TPO - Sau khi được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất "thần tốc", dự án Hamubay Phan Thiết do Công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư đã mở bán rầm rộ từ tháng 11/2018 nhưng đến nay vẫn chỉ là bãi đất trống, trong khi người dân liên tục phản đối việc thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm dự án.
Tháng 11/2018, Công ty Trường Phúc Hải chính thức mở bán dự án mang tên Hamubay Phan Thiết trên diện tích 122,9ha được tỉnh Bình Thuận quy hoạch thực hiện dự án lấn biển bố trí lại khu dân cư và chỉnh đô thị tại phường Đức Long và xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết.
Theo đó, giai đoạn 1 đã triển khai 4ha với hơn 120 nhà phố liền kề, biệt thự phố, biệt thự nghỉ dưỡng, beer clup, shophouse… có diện tích từ 90-150m2, bao gồm các căn nằm tại dãy mặt tiền đường ven biển và ven đường nội bộ dự án.
Bảng thông tin dự án đặt cạnh nhà dân. Giá bán năm 2018 được doanh nghiệp đưa ra thấp nhất là 15 triệu/m2 đất nền chưa xây dựng.
Chi tiết thông tin dự án.
Tuy nhiên, tới nay dù đã bán cho khách hàng nhưng dự án mới chỉ hoàn thiện xong hạ tầng giai đoạn 1, chưa có bất kỳ căn nhà nào được xây dựng tại đây.
Dự án Hamubay Phan Thiết bắt đầu "manh nha" vào ngày 22/3/2017, khi UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định về phê duyệt kế hạch sử dụng đất năm 2017 của TP. Phan Thiết, trong đó có việc quy hoạch và phát triển dự án lấn biển tại phường Đức Long, TP. Phan Thiết.
Sau 1 ngày, tức ngày 23/3/2017 các ban ngành của tỉnh Bình Thuận, UBND TP. Phan Thiết và Công ty Trường Phúc Hải họp để quyết định việc có cho Công ty Trường Phúc Hải được triển khai dự án này hay không.
Tới ngày 28/3/2017, Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận có văn bản số 1153 gửi Công ty Trường Phúc Hải với nội dung công ty đủ điều kiện thực hiện thủ tục đất đai theo quy định.
Văn bản này nêu rõ, việc thẩm định điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì đây là loại dự án sản xuất kinh doanh sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước với đề xuất vốn thực hiện dự án của Công ty Trường Phúc Hải là 950 tỷ đồng. Đáng chú ý, văn bản cũng cho biết, theo báo cáo rà soát tình hình thực hiện pháp luật đất đai của Công ty Trường Phúc Hải và rà soát hồ sơ có liên quan thì công ty chưa được cấp có thẩm quyền giao thuê đất trên địa bàn tỉnh, công ty cam kết chấp thuận tốt các quy định của pháp luật.
Tới ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định chủ trương đầu tư số 1017 với việc chấp thuận cho Công ty Trường Phúc Hải thực hiện dự án này với yêu cầu công ty phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trước thời điểm giao đất cho thuê đất.
Sau đó, vào ngày 7/7/2017 UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định số 1909 về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, TP. Phan Thiết.
Ba ngày sau, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định số 1943 với nội dung phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long với quy mô diện tích đất gần 123ha. Mục tiêu là xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tạo quỹ đất để sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị, mật độ dân số lên tới 18.000 người.
Tới ngày 7/2/2018 thì Sở Tài nguyên và Môi trường đã có tờ trình số 99 về việc giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án. Theo nội dung tờ trình thì Công ty Trường Phúc Hải đã nộp số tiền hơn 4,8 tỷ đồng theo thỏa thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư ngày 6/2/2018 của Sở Kế hoạch Đầu tư. Và từ đây, gần 123ha đất lấn biển đẹp nhất TP. Phan Thiết đã thuộc về tay Công ty Trường Phúc Hải.
Sau khi Tiền Phong thông tin ở bài viết "Lùm xùm về siêu dự án 123 ha ở Bình Thuận giao đất thần tốc", nhiều người dân ở Phan Thiết đã gọi cho phóng viên để cung cấp thêm thông tin.
Để làm rõ những thông tin liên quan đến dự án, PV Tiền Phong liên hệ để đặt lịch làm việc với Công ty Trường Phúc Hải nhưng không nhận được phản hồi.
Trong khi đó, người dân có đất bị thu hồi bởi dự án Hamubay Phan Thiết đang rất bức xúc.
Theo các luật sư, việc tỉnh Bình Thuận giao đất không thông qua đấu giá mà ưu ái cho Công ty Trường Phúc Hải, không xem xét trên báo cáo tài chính năm gần nhất là chưa đúng quy định pháp luật và không có cơ sở.
TPO - Chiều 30/6, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67 của Chính phủ đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư và Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
TPO - Các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động, nội dung đa dạng, tiếp thêm động lực cho các sĩ tử. Với hình thức hoạt động hoàn toàn trực tuyến, đội hình tình nguyện cấp tỉnh đã tạo ra một “Biệt đội bút chì” hỗ trợ các sĩ tử mọi lúc, mọi nơi.
TPO - Lực lượng Nga chỉ còn cách Sumy - thủ phủ vùng phía bắc Ukraine gần 20km. Đây dường như là mục tiêu mới của Mátxcơva, trong bối cảnh Nga đang gia tăng lợi thế về nhân lực tại nhiều địa điểm dọc theo mặt trận.
TPO - Truyền thông Triều Tiên ngày 30/6 công bố hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un nghẹn ngào phủ quốc kỳ lên những chiếc quan tài trong một sự kiện dường như là lễ hồi hương những binh sĩ đã hy sinh khi chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga.
TPO - Nguồn tin của tờ Pravda cho biết, cách đây một thời gian, giới chính trị Ukraine đã thảo luận về khả năng bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov và bổ nhiệm ông làm đại sứ Ukraine tại Mỹ.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng quyết định của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về tăng chi tiêu quốc phòng là thảm họa và cuối cùng có thể dẫn đến sự sụp đổ của liên minh này, hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 30/6.
TPO - Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát ngôi làng đầu tiên ở tỉnh Dnipropetrovsk (miền trung Ukraine), truyền thông Nga và một số blog quân sự đưa tin chiều 30/6. Từ khu định cư này, quân đội Nga cũng có thể tiến đến Novopavlovka, nơi mà Ukraine xác định là một điểm then chốt ở phía tây tỉnh Dnipropetrovsk.
TPO - Theo một quan chức quân sự, các lãnh đạo chính trị của Ấn Độ không cho phép tấn công căn cứ quân sự của Pakistan khi cuộc giao tranh giữa hai nước nổ ra hồi tháng 5, dẫn đến việc Islamabad bắn hạ một số máy bay chiến đấu của New Delhi.
TPO - Một người đàn ông nghi cố tình phóng hỏa ở núi Canfield, gần thị trấn Coeur d'Alene (Idaho, Mỹ) để nổ súng vào nhóm lính cứu hỏa được điều đến hiện trường, NBC News đưa tin.
TPO - Truyền thông Nga đưa tin quân đội nước này đã bắt đầu triển khai hệ thống laser để chống lại các phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine.