Cận cảnh căn hộ cho thuê 10USD/tháng ở New York

Cận cảnh căn hộ cho thuê 10USD/tháng ở New York
Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, việc thuê một căn hộ tiện nghi với chỉ 10 USD/tháng quả thực là niềm mơ ước với nhiều người.

Cận cảnh căn hộ cho thuê 10USD/tháng ở New York

> Căn hộ penthouse đắt nhất New York
> Khám phá tòa nhà đẹp nhất thế giới năm 2012

Trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay, việc thuê một căn hộ tiện nghi với chỉ 10 USD/tháng quả thực là niềm mơ ước với nhiều người.

Điều này hoàn toàn có thật với người dân sống ở khu East Village (New York). Các căn hộ này thuộc tòa nhà 12 tầng có tên Jupiter 21 do công ty BFC Partners làm chủ đầu tư
Điều này hoàn toàn có thật với người dân sống ở khu East Village (New York). Các căn hộ này thuộc tòa nhà 12 tầng có tên Jupiter 21 do công ty BFC Partners làm chủ đầu tư.
2 năm trước, BFC đã ký hợp đồng với những người đang thuê tòa nhà Mars Bar, trong đó có điều khoản nói đến việc những căn hộ mới có giá thuê chỉ 10 USD/tháng và miễn thuế hoàn toàn
2 năm trước, BFC đã ký hợp đồng với những người đang thuê tòa nhà Mars Bar, trong đó có điều khoản nói đến việc những căn hộ mới có giá thuê chỉ 10 USD/tháng và miễn thuế hoàn toàn.
Hiện tại, tòa nhà mới Jupiter 21 đã hoàn thiện và người dân đang háo hức chuyển sang nơi ở mới, sạch sẽ, tiện nghi và đặc biệt nhất là giá rẻ
Hiện tại, tòa nhà mới Jupiter 21 đã hoàn thiện và người dân đang háo hức chuyển sang nơi ở mới, sạch sẽ, tiện nghi và đặc biệt nhất là giá rẻ.
Donald Capoccia, quan chức của BFC tiết lộ, họ đã thiết kế tòa nhà mới thay thế cho Mars Bar cùng với chính những người ở đây
Donald Capoccia, quan chức của BFC tiết lộ, họ đã thiết kế tòa nhà mới thay thế cho Mars Bar cùng với chính những người ở đây.
Mỗi căn hộ gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Không gian khá thoáng đãng với phong cách thiết kế hiện đại
Mỗi căn hộ gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Không gian khá thoáng đãng với phong cách thiết kế hiện đại.
Capoccia kể lại, vào năm 2000, ông có gặp một người đang thuê nhà ở Mars Bar. Người này cho biết, chính quyền thành phố đã gửi thư đề cập tới việc phá bỏ khu nhà
Capoccia kể lại, vào năm 2000, ông có gặp một người đang thuê nhà ở Mars Bar. Người này cho biết, chính quyền thành phố đã gửi thư đề cập tới việc phá bỏ khu nhà.
Người dân hoàn toàn có thể mua lại với giá 650.000 USD. Do không có đủ nguồn lực nên BFC vào cuộc. Hai bên ký hợp đồng về việc cải tạo, xóa bỏ hoặc xây mới tòa nhà
Người dân hoàn toàn có thể mua lại với giá 650.000 USD. Do không có đủ nguồn lực nên BFC vào cuộc. Hai bên ký hợp đồng về việc cải tạo, xóa bỏ hoặc xây mới tòa nhà.
Sau khi tòa nhà mới hoàn thiện, người dân sẽ được chuyển tới căn hộ mới và hưởng ưu đãi là mức giá cho thuê thấp nhất
Sau khi tòa nhà mới hoàn thiện, người dân sẽ được chuyển tới căn hộ mới và hưởng ưu đãi là mức giá cho thuê thấp nhất.
Căn hộ cho thuê 10 USD là một trong rất nhiều dự án mà Capoccia và BFC đã làm để cải thiện môi trường bất động sản tại East Village kể từ thập niên 80
Căn hộ cho thuê 10 USD là một trong rất nhiều dự án mà Capoccia và BFC đã làm để cải thiện môi trường bất động sản tại East Village kể từ thập niên 80.
Ông Capoccia cho hay, để xây nhà cho thuê giá cả phải chăng là một thử thách không nhỏ với công ty trong vòng vài năm tới nhưng mục tiêu từ 30 năm trước của BFC vẫn không thay đổi
Ông Capoccia cho hay, để xây nhà cho thuê giá cả phải chăng là một thử thách không nhỏ với công ty trong vòng vài năm tới nhưng mục tiêu từ 30 năm trước của BFC vẫn không thay đổi.
BFC vẫn sẽ tìm kiếm những bất động sản bị đánh giá thấp ở các khu vực lân cận Manhattan phồn hoa và giúp tạo ra những thay đổi mang tính nhân văn
BFC vẫn sẽ tìm kiếm những bất động sản bị đánh giá thấp ở các khu vực lân cận Manhattan phồn hoa và giúp tạo ra những thay đổi mang tính nhân văn.

Theo VTC

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.