Cận cảnh cao ốc 'đắp chiếu', làm xấu bộ mặt trung tâm Sài Gòn
TPO - Được kỳ vọng là một trong những kiến trúc đẹp nhất TPHCM, thế nhưng gần 10 năm nay, cao ốc Saigon One Tower (quận 1, TPHCM) bị "đắp chiếu" do chủ đầu tư không có khả năng huy động vốn để triển khai, "sa lầy" vì nợ.
Được kỳ vọng là một trong những kiến trúc đẹp nhất TPHCM, thế nhưng gần 10 năm nay, cao ốc Saigon One Tower (quận 1, TPHCM) bị "đắp chiếu".
Cao ốc Saigon One Tower tọa lạc ngay vị trí đắc địa trung tâm TPHCM khi nằm ở góc ngã 3 đường Tôn Đức Thắng-Võ Văn Kiệt-Hàm Nghi.
Năm 2007, được sự chấp thuận của UBND TPHCM, Cty CP M&C hợp tác với Tổng Cty Du lịch Sài Gòn và một số đối tác khác thành lập Cty CP Địa ốc Sài Gòn M&C để triển khai dự án cao ốc này với diện tích 6.672m2, cao 42 tầng có tổng vốn hơn 5.000 tỷ đồng
Cao ốc được kỳ vọng trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ nhà hàng ăn uống sang trọng và căn hộ cao cấp đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, từ đó đến nay dự án này bị dừng lại, phần cao ốc xây dở dang bị bỏ hoang gần 10 năm nay, làm xấu bộ mặt trung tâm TPHCM.
Trở lại cao ốc Saigon One Tower, để có tiền thực hiện dự án này cũng như đầu tư các dự án khác, từ năm 2007-2013, ông Phùng Ngọc Khánh đặt vấn đề với ông Trần Phương Bình về việc sử dụng pháp nhân của 11 công ty do Khánh lập và 10 cá nhân khác để vay hơn 7.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Đông Á.
Ông Trần Phương Bình cho rằng đây là dự án có tiềm năng nên đề nghị ông Khánh cho ngân hàng và cá nhân ông mua lại 21% cổ phần Cty CP Địa ốc Sài Gòn M&C.
Đến năm 2011, khi cao ốc xây dựng khoảng 80% khối lượng công việc thì "đắp chiếu" do ông Khánh và các đối tác không còn khả năng tài chính để xây tiếp.
Sau đó Ngân hàng Đông Á ký hợp đồng mua bán khoản nợ cho Cty Quản lý Tài sản (VAMC) với giá gần 680 tỷ đồng. Khoản nợ này có tài sản đảm bảo là một phần tài sản hình thành trong tương lai từ cao ốc Saigon One Tower (được định giá 723 tỷ đồng).
Năm 2018, VAMC thông báo bán đấu giá cao ốc này để xử lý khoản nợ xấu.
Ngoài ra, một dự án khác cũng đang "đắp chiếu", hiện làm bãi giữ xe ở trung tâm TPHCM là dự án ở khu đất vàng số 8-12 Lê Duẩn (quận 1).
Năm 2008, UBND TPHCM có quyết định thu hồi nhà đất tại địa chỉ này để thực hiện dự án xây dựng khách sạn cao cấp. Đây là dự án đã bị Cty TNHH Hoa Tháng Năm do bà Lê Thị Thanh Thúy (Chủ tịch HĐQT) thâu tóm.
Bà Lê Thị Thanh Thúy sau đó bị bắt. Trước đó ông Nguyễn Thành Tài (Cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) cùng một số quan chức cấp dưới khác có liên quan cũng bị bắt tạm giam để điều tra liên quan đến những sai phạm xảy ra ở dự án này.
TPO - Những năm gần đây, thị trường bất động sản chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá nhà đất tăng cao. Tuy nhiên, sắp tới đây, sự bùng nổ của thị trường sẽ không nằm ở giá cả mà sẽ bùng nổ về nguồn cung.
TPO - Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN và MT) thời gian tới, nhiều địa phương sẽ ban hành bảng giá đất mới, sẽ có sự biến động lớn về mức giá đất được điều chỉnh mới.
TPO - Áp dụng mức thuế bổ sung 5,4% mỗi năm đối với khoản tiền sử dụng đất chưa nộp trong thời gian chưa tính xong tiền đất, không chỉ tạo ra nghịch lý mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và kinh tế cho cộng đồng doanh nghiệp.
TPO - Sau giai đoạn thanh lọc kéo dài, thị trường bất động sản (BĐS) đang xuất hiện loạt tín hiệu về sự phục hồi tích cực nhờ việc cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng; đồng thời nhà đầu tư cũng thận trọng hơn, khiến xu hướng “lướt sóng” không còn tồn tại.
TPO - Trong quý II/2025, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 6.591 lô đất nền được giao dịch thành công, với tổng giá trị hơn 7.422 tỷ đồng. Ba địa phương dẫn đầu về số lượng giao dịch gồm huyện Đức Trọng, Lâm Hà và Bảo Lâm.
TPO - Sau sáp nhập, TPHCM mới trở thành siêu đô thị có dân số và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Thế nhưng, giá nhà ở, đặc biệt căn hộ thấp hơn Hà Nội. Thậm chí có thời điểm, giá căn hộ TPHCM chỉ bằng một nửa so với Hà Nội dù ở cùng phân khúc.
TPO - Ba động lực chính sẽ thúc đẩy dòng vốn đầu tư nước ngoài vào bất động sản Việt Nam trong nửa cuối năm 2025, gồm sự hoàn thiện khung pháp lý, chiến lược ngoại giao kinh tế chủ động và xu hướng thị trường hướng tới các phân khúc mới nổi cùng mô hình hợp tác linh hoạt.