Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội

Lấy cảm hứng từ những ngôi nhà sàn ở Sapa, căn hộ tập thể cũ này trở thành không gian sống lý tưởng cho bất cứ ai tìm kiếm nhịp sống chậm giữa Hà Nội ồn ào. 
Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Nằm trên tầng 4 khu tập thể C4 Giảng Võ, căn hộ gây ấn tượng khi mang hơi thở của miền sơn cước Sapa giữa lòng Hà Nội.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 2

Khi cải tạo, gia chủ lấy cảm hứng từ ngôi nhà sàn nhỏ ở Sapa nhưng vẫn tuân thủ tiêu chuẩn của căn hộ tập thểcũ.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 3

Trước khi cải tạo, căn hộ cũ diện tích nhỏ nhưng có nhiều vách ngăn khiến không gian trở nên ngột ngạt.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 4

Vì vậy, gia chủ loại bỏ hết các vách ngăn vốn có, lựa chọn không gian mở để làm thoáng đãng, sáng không gian.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 5

Trần và tường nhà láng xi măng mộc mạc.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 6

Lấy cảm hứng từ ngôi nhà sàn của đồng bào dân tộc ở Sapa, nội thất chính trong căn hộ được sử dụng là gỗ.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 7

Sàn gạch bông cũ được thay thế bằng lớp sàn gỗ đậm màu.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 8

Cửa sổ được mở rộng thêm giúp lấy ánh sáng tối đa cho căn phòng.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 9

Cạnh phòng khách là không gian phòng ngủ với vách gỗ thô mộc.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 10

Ban công với tầm nhìn rộng là nơi lý tưởng để thưởng trà, đọc sách.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 11

Nhà bếp đơn giản với đồ gốm sứ.

Căn hộ mang hơi thở miền sơn cước giữa lòng Hà Nội ảnh 12

Phòng tắm nhỏ nhưng tiện nghi. 

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.