Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc?

Căn hộ penthouse có giá 95 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng) nằm trên tầng cao nhất của chung cư 432 Park Avenue sắp khai trương ở Mỹ.
Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 1

Với 96 tầng chia thành 106 phòng, các phòng của chung cư 432 Park Avenue có giá dao động từ 16,95 triệu USD đến 95 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng).

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 2

Tòa nhà chung cư ngay giữa trung tâm thành phố New York, Mỹ này được thiết kế bởi kiến trúc sư Rafael Viñoly với hình trục đứng.

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 3

Mỗi căn hộ trong tòa chung cư đều được thiết kế sang trọng với bàn đá cẩm thạch của Ý, sàn gỗ sồi và các bức tường bên ngoài đều được thiết kế bằng kính, để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 4

Tòa chung cư này được bắt đầu xây dựng vào năm 2011 và đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 5

Chung cư có đầy đủ dịch vụ tiện nghi như bể bơi, quán bar, sân thượng ngoài trời, spa, phòng tập thể hình…

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 6

Đứng trong một căn hộ trên các tầng cao của tòa nhà, người ta có thể nhìn ra không gian rộng lớn của các khu vực cách xa của thành phố New York.

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 7

Căn hộ penthouse hạng sang (căn hộ ở tầng cao nhất của tòa nhà) có giá cao ngất ngưởng bởi vẻ đẹp cũng như sự độc đáo của nó. Đó là căn hộ độ cao lên tới 425m và có giá 95 triệu USD (tương đương 2.000 tỷ đồng).

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 8

Phòng khách sang trọng của căn hộ penthouse giá 2.000 tỷ.

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 9

Tại căn hộ penthouse này, du khách có thể vừa thưởng thức bữa tối vừa ngắm toàn cảnh thành phố New York lung linh về đêm...

Căn hộ penthouse 2.000 tỷ đồng có gì độc? ảnh 10

Phòng khách sang trọng của căn hộ penthouse giá 2.000 tỷ.

Theo Thảo Nguyên

Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.