Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói

Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2 được chủ nhân xây dựng trong vòng 5 năm, và hết 11.000 viên ngói.

Ông Nguyên Văn Minh - Thành viên Hội Sinh vật cảnh Thị Xã Sơn Tây (Hà Nội) là một trong số ít những người còn theo đuổi đam mê tiểu cảnh này. Hiện nay, ông Minh đã hoàn thành nhiều tác phẩm, trong đó có những sản phẩm nhà cổ theo phong cách kiến trúc Làng cổ Đường Lâm và căn nhà siêu nhỏ.

Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 1 Căn nhà 3 gian với chiều dài 1m2 và rộng 80cm được ông hoàn thiện trong vòng 5 năm.

Hiện ông Minh đang sở hữu trên 5 tác phẩm đã hoàn thiện, trong đó tác phẩm ngôi nhà ba gian cổ là tiêu biểu nhất. Ông Minh cho biết, để làm ra ngôi nhà này ông đã mất hơn 5 năm thực hiện. Ngôi nhà được làm hoàn toàn thủ công, từ những viên ngói cho tới những cái chum, đây là tác phẩm mang trên mình một hình bóng kiến trúc ngôi nhà Bắc Bộ một thời.

Phần mái ngôi nhà được lợp bởi 11.000 viên ngói, theo đúng kiểu cách mái ngói một thời. Các viên ngói được ông Minh cắt từ các viên ngói, gạch đã nung, mài rũa cầu kỳ và lựa chọn từng viên. Các phần cột, vách tai mái, chum nước hàng rào được đắp tỉa từng chi tiết nhỏ.

Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 2 Khoảng sân và những đồ dùng đặc trưng của làng quê Bắc Bộ.
Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 3 Ông Minh chia sẻ không chỉ lợp từng viên ngói mà ông còn tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ trên ngôi nhà.

Đã có những thời gian khó khăn, ông phải chăm chút vào bán cây cảnh nhiều hơn để chăm lo cho gia đình, nhưng ông không từ bỏ đam mê làm những ngôi nhà nhỏ bé của riêng ông.

Rất nhiều tác phẩm của ông Minh có giá trị đến hàng chục triệu đồng, hiện tại có người đã trả ông giá 30 triệu đồng cho căn nhà 3 gian lợp bằng 11.000 viên ngói, nhưng ông vẫn chưa bán vì tiếc và ông muốn tìm được người có tâm và yêu tác phẩm của mình.

Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 4 Những chi tiết đặc trưng của nhà Bắc Bộ xưa cũng được ông sắp xếp.
Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 5 Những ngôi nhà nhỏ hơn được ông hoàn thiện với 5000 viên ngói.
Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 6 Từng viên ngói nhỏ được ông cắt ra và gắn thủ công lên mái.
Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 7 Nhiều tác phẩm có kích thước nhỏ hơn
Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 8 Không chỉ có những tác phẩm về nhà 3 gian, mà kiến trúc đình chùa cũng được ông tái hiện lại.
Căn nhà 3 gian rộng chưa đầy 1m2, được lợp bằng 11.000 viên ngói ảnh 9 Ông Minh cũng cho biết thêm, dự tính trong thời gian tới ông sẽ làm một tác phẩm tiểu cảnh Hồ Hoàn Kiếm thu nhỏ, Hoàng Thành Thành Thăng Long và Chùa Một Cột.
Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.