Cần Thơ bỗng dưng lên ‘cơn sốt’ đất

Thị trường nhà đất TP Cần Thơ thời gian gần đây có hiện tượng tăng giá.
Thị trường nhà đất TP Cần Thơ thời gian gần đây có hiện tượng tăng giá.
TPO - Thị trường bất động sản (BĐS) tại TP.Cần Thơ trầm lắng nhiều năm qua, giờ bỗng tăng đột biến, một số vị trí đất có giá cao ngất ngưỡng. Chính quyền địa phương đã phải chấn chỉnh các khu dân cư tự phát trước hiện tượng bất thường này.  

Sẵn sàng đền cọc gấp đôi

Chị Lê Thị Hiền (ngụ quận Ô Môn) mua thửa đất khoảng 100m2 tại phường Thường Thạnh (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), với giá 600 triệu đồng. Chị đưa trước tiền cọc 40 triệu đồng. Theo hợp đồng, nếu chủ đất thất hứa hoặc không bán thì bồi thường gấp đôi số tiền cọc trên. Gần một tuần sau, chị Hiền "tá hoả" nhận được điện thoại từ chủ đất thông báo không bán, sẵn sàng đền tiền cọc gấp đôi. “Theo tôi biết, thửa đất ấy có người trả cao hơn 200 triệu đồng và chủ đất chấp nhận bán với giá ấy để thu lời”, chị Hiền chia sẻ.

Còn anh Nguyễn Công Việt (huyện Cờ Đỏ) cho biết, cách đây 7 tháng anh mua một thửa đất ở khu dân cư Long Thịnh (quận Cái Răng) với giá 800 triệu đồng, hiện đã có người trả giá 1,2 tỉ đồng mà anh vẫn không bán với lý do đất đang lên.

Trong vai người đi mua đất, PV Tiền Phong được một phụ nữ trạc ngoài 40 tuổi giới thiệu tên M. là chủ quán cà phê tiếp chuyện. “Tôi ở đây có mấy nền do người khác gửi bán giúp, trung bình từ 90- 100m2 có giá trên 1,5 tỉ đồng. Đất ở đây đang lên do sắp tới có dự án xây Bệnh viện của Trường Đại học Tây Đô và cầu Trần Hoàng Na bắc qua sông Cần Thơ hoàn thành đất còn tăng nữa. Giờ không mua thì một vài tháng cầm 1,5 tỉ cũng không mua được gì đâu”, bà M. nói.

Tiếp tục được bà M dẫn đi gặp một người tên T. được cho là “bao lô” trọn gói. Người này dẫn đi xem hàng loạt lô đất nền mà trước đó “tậu” được, một số lô vừa bán xong, đang trong quá trình xây dựng nhà. “Có nhà mới xây xong giao cho khách giá 2,2 tỉ đồng, vài ngày mua lại 2,6 tỉ đồng mà người ta không bán”, người này nói.

Cần Thơ bỗng dưng lên ‘cơn sốt’ đất ảnh 1 Đất nền tại các khu dân cư trong thời gian gần đây bất ngờ tăng vọt.

Tạm ngưng xây dựng và chuyển đổi tự phát

Trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Thanh Hoà – Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng kí đất đai quận Cái Răng cho biết, đầu năm trở lại đây mỗi tháng tại văn phòng tiếp nhận trên 3.000 bộ hồ sơ, trong đó gần 2.000 lượt hồ sơ chuyển nhượng đất, còn lại là đăng kí giao dịch đảm bảo. Trung bình mỗi ngày văn phòng tiếp nhận 130 lượt hồ sơ. Theo ông Hoà, nếu tình trạng chuyển nhượng đất ngày càng tăng cao thì sẽ kéo theo giá đất sốt trong thời gian tới.

Còn tại quận Bình Thủy, vừa qua, Chủ tịch UBND quận Lê Tâm Niệm cho biết, quận này đang tạm ngưng thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất tại các khu dân cư tự phát mà chưa xác định được có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hay không.

Theo đó tạm đình chỉ hoạt động xây dựng tại các khu dân cư tự phát có giấy phép hay không có giấy phép xây dựng, khu dân cư chưa đảm bảo cơ sở hạ tầng dù đã có kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt từ năm 2017 trở về trước cũng tạm ngưng cho chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Thiều Quang Thái - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ đánh giá, xu thế đầu tư BĐS tại Cần Thơ sẽ tiếp tục mở rộng. Nguyên nhân do hạ tầng giao thông tại địa phương này đang phát triển, đặc biệt là dự án đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ; đường hàng không, cảng biển đã hình thành, góp phần tác động tích cực, thu hút đầu tư.

Cần Thơ bỗng dưng lên ‘cơn sốt’ đất ảnh 2 Thửa đất 100m2 ở một khu dân cư thuộc quận Cái Răng hiện nay đã tăng đến 1,75 tỉ đồng, gấp đôi so với năm trước.

Báo cáo của Sở KH&ĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ đầu năm đến nay,thu hút được 5 dự án mới (vốn trong nước), tổng vốn đầu tư 123,37 tỉ đồng. Đến nay, thành phố này có 411 dự án đang triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư 81.152 tỉ đồng.

Mới đây, một doanh nghiệp BĐS đã đề xuất với lãnh đạo TP Cần Thờ về các dự án quy mô lớn như: Dự án quần thể đô thị du lịch sinh thái, dịch vụ nghỉ dưỡng và thể thao giải trí cao cấp (quy mô khoảng 1.300ha) trên địa bàn quận Cái Răng; Hai dự án sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn huyện Phong Điền với tổng quy mô dự kiến khoảng 400ha; Dự án thương mại dịch vụ trên địa bàn quận Ninh Kiều với quy mô gần 10ha, với tổ hợp công trình khách sạn tiêu chuẩn 5 sao kết hợp khu trung tâm thương mại cao cấp, căn hộ, văn phòng và shophouse...

MỚI - NÓNG
Cục Hàng không 'tuýt còi' phi công
Cục Hàng không 'tuýt còi' phi công
TPO - Sau nhiều sự cố liên quan đến lĩnh vực hàng không thời gian qua, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công văn yêu cầu người lái máy bay phải tuyệt đối tuân thủ quy trình khai thác tiêu chuẩn, đặc biệt là trong những giai đoạn trọng yếu của chuyến bay bao gồm lăn, cất - hạ cánh.
Bình luận

pham van long

Không có cái gì bổng dưng cả... , hoặc bất thường cả, thị trường rất nhạy cảm theo quy luật

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Nhìn mình đi

Nhìn mình đi

TP - "Nếu như nói một ngày nào đó trong trường học không còn bạo lực, thì tôi có thể nói được, đó là ngày mà người lớn không còn đánh nhau nữa. Ngày đó, trẻ con sẽ nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thuần túy mà thôi". Câu trả lời chất vấn trước Quốc hội của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhận được chia sẻ của đông đảo dư luận mấy ngày qua. Nó đánh thẳng vào suy tư và cảm xúc của mỗi người, về thái độ nhìn nhận hiện thực đời sống.
Làm sạch thị trường

Làm sạch thị trường

TP - Hôm 16/6, giữa cuộc họp tại Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói một câu rất ngắn – nhưng như một lát cắt rạch thẳng vào lớp sương mù đang bao phủ thị trường: Bản chất của việc các quầy hàng đóng cửa là do hàng giả, hàng gian.
Khối C

Khối C

TP - Tổ hợp C00 gồm 3 môn Văn, Sử, Địa, mà hồi xưa vẫn gọi là khối C, đang bị nhiều nơi đào thải khỏi phương án tuyển sinh đại học năm nay. Toàn những lò đào tạo khoa học xã hội thuộc top đầu cả nước. Như trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, trường ĐH Luật (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Báo chí và Tuyên truyền,... Học báo chí, luật, công tác xã hội, tâm lý học, văn hóa học, Việt Nam học, xã hội học... mà lại né xa chùm ba môn Văn, Sử, Địa?!
Tư nhân mở 'cao tốc'

Tư nhân mở 'cao tốc'

TP - “Tư nhân mở cao tốc kinh tế” - phát biểu đầy hàm súc của ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, tại Hội thảo “Mở cao tốc cho kinh tế tư nhân”  do báo Tiền Phong tổ chức - không chỉ là một nhận định mang tính khuyến nghị, mà là một mệnh đề phát triển mang tính thời sự.
Chốt chặn

Chốt chặn

TP - Hàng loạt vụ án nghiêm trọng liên quan đến sản xuất, buôn bán lưu thông hàng giả đã và đang được phanh phui khiến dư luận nhức nhối. Những vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm và thực phẩm chức năng giả... quy mô lên tới gần 600 nhãn hiệu sữa bột giả, hơn 900 nhãn hiệu gồm hàng trăm tấn thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả...
Thuế

Thuế

TP - Tối 4/4, Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ để đưa mức thuế nhập khẩu về 0% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đồng thời đề nghị Mỹ áp dụng mức thuế tương tự đối với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.
Thiếu quê hương?

Thiếu quê hương?

TP - Có lẽ chưa khi nào chúng ta nói nhiều, nghĩ nhiều về quê hương đến thế. Khi công cuộc sáp nhập, mở rộng địa giới hành chính đang diễn ra vô cùng khẩn trương. Trong cuộc đổi dời kì vĩ ấy, sẽ có vô vàn những cuộc chia tay. Chia tay với những tên tỉnh tên huyện tên làng xã đã bao đời thấm đẫm thương yêu như máu thịt. Chia tay những tháng năm “một cõi bên trời” để “ta về với người”...
Thúc đẩy tăng trưởng

Thúc đẩy tăng trưởng

TP - Thúc đẩy quyết liệt giải ngân đầu tư công, bơm vốn ra nền kinh tế… là những nhiệm vụ được Chính phủ nêu rõ và quyết liệt yêu cầu các bộ ngành, địa phương triển khai để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8% trở lên.
Sống với lằn ranh

Sống với lằn ranh

TP - Chưa bao giờ thế giới bội thực thông tin đến vậy. Đủ thứ điểm nóng, sự kiện, nhân vật, câu chuyện, chính sách, bước ngoặt... đầy kịch tính và bất ngờ. Không chỉ báo chí truyền thông, mà mọi nền tảng mạng xã hội dù đã bung ra hết cỡ nhưng có vẻ cũng không đeo bám hết được các loại trend ồ ạt xuất hiện mỗi ngày.