Capital Place: Tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội sở hữu thiết kế thông tầng độc đáo

Sở hữu mặt sàn rộng đến 1.200 m2/ tầng cùng khả năng thông tầng linh hoạt, Capital Place là tòa nhà văn phòng hạng A hiếm có tại Hà Nội đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng diện tích lớn với sự thuận tiện và linh hoạt.

Những thành tựu đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 đã khiến Việt Nam trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn hơn bao giờ hết. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sau sự sụt giảm nhiều tháng trước, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong tháng 6/2020 đã tăng trở lại. Quy mô dự án đầu tư mới cũng tăng đáng kể và xuất hiện một số dự án sản xuất quy mô lớn. Bên cạnh đó, sự tham gia thị trường của nhiều tập đoàn đa quốc gia có quy mô nhân sự lớn đã tạo nên điểm sáng tích cực cho thị trường cho thuê văn phòng.

Capital Place: Tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội sở hữu thiết kế thông tầng độc đáo ảnh 1  

Đón đầu xu hướng đó, từ Quý III/2020, CapitaLand sẽ đưa vào hoạt động tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên của Tập đoàn tại Hà Nội bằng những thiết kế ấn tượng, đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp.

Thiết kế mặt sàn không cột rộng đến 1.200 m2

Capital Place bao gồm 2 tòa tháp 37 tầng, với gần 93.000 m2 diện tích văn phòng cho thuê hạng A quốc tế lớn nhất tại Hà Nội hiện nay. Đây cũng là tòa nhà hạng A duy nhất gia nhập thị trường văn phòng Hà Nội trong năm 2020.

Capital Place: Tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội sở hữu thiết kế thông tầng độc đáo ảnh 2
 

Capital Place sở hữu diện tích mặt sàn “không cột” lên đến 1.200 m2/ tầng. Theo đó, tất cả hệ thống cột trụ được đẩy vào các góc, đảm bảo diện tích sàn thông thoáng lớn nhất, tối ưu hóa mọi thiết kế nội thất cũng như tránh lãng phí những “góc chết” thường gặp ở các tòa văn phòng có cột trụ nằm giữa.

Toàn bộ không gian được bao quanh bởi hệ kính có chiều cao 2,7 m phủ kín từ mặt sàn đến trần và tầm nhìn toàn cảnh 360 độ. Hệ kính được lựa chọn đạt chất lượng cao cấp nhất, kính lowE 2 lớp cách âm, cách nhiệt, chống tia UV, theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của những tòa văn phòng hạng A cao cấp, góp phần giảm thiểu năng lượng điện tiêu thụ.

Sở hữu mặt sàn vuông vắn, 100% có tầm nhìn thoáng đãng và đón ánh sáng tự nhiên, các doanh nghiệp tại Capital Place được tự do thiết kế những không gian làm việc sáng tạo dù theo mô hình truyền thống, hiện đại hay văn phòng thông minh,… mà không bị cản trở bởi những yếu tố bất lợi bởi kết cấu tòa nhà gây ra.

Capital Place: Tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội sở hữu thiết kế thông tầng độc đáo ảnh 3
 

Khả năng thông tầng linh hoạt

Không chỉ sở hữu mặt sàn rộng vượt trội, Capital Place là tòa nhà tiên phong hiện nay có khả năng thiết kế thông tầng giúp kết nối các tầng liền kề một cách riêng tư và hiệu quả. Theo đó, khách hàng có nhu cầu thuê từ 2 tầng liền kề trở lên đều có thể lắp đặt cầu thang riêng tại các vị trí thông tầng đã được tính toán sẵn về kỹ thuật. Thay vì chờ đợi thang máy chung để di chuyển gây ra nhiều bất tiện, đặc biệt trong giờ cao điểm, thì nay khách hàng có thể nhanh chóng sử dụng hệ thống giao thông nội bộ đơn giản và dễ dàng.

Thiết kế thông tầng còn làm gia tăng nét hiện đại và sang trọng cho không gian văn phòng với những chiếc cầu thang xoắn được thiết kế tinh xảo có thể quan sát toàn bộ không khí làm việc hào hứng trong văn phòng. Mọi khách hàng sẽ ngay lập tức bị choáng ngợp trước sự đẳng cấp và vị thế của các doanh nghiệp, bởi thiết kế này vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Capital Place: Tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội sở hữu thiết kế thông tầng độc đáo ảnh 4
 

Những chuẩn mực riêng cho tòa nhà văn phòng

Bằng kinh nghiệm phát triển những công trình phức hợp, tòa nhà văn phòng, khu trung tâm thương mại cao cấp tại 32 quốc gia, CapitaLand đem đến cho Capital Place nhiều hơn thế những đặc điểm độc đáo của một dự án dẫn đầu. Số lượng thang máy vượt trội 32 thang/ 2 tòa tháp 37 tầng, được chia theo khu vực giúp giảm tối đa thời gian chờ thang của khách. Ngay tại sảnh, dự án sở hữu nhiều cửa check-in bằng hệ thống thẻ từ thông minh, vừa kiểm soát an ninh vừa tự động lựa chọn thang máy gần nhất cho khách hàng.

Trước thực trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, toàn bộ tòa nhà được trang bị hệ thống lọc không khí tổng bằng bộ lọc Merv 13 có khả năng lọc bụi mịn với kích thước siêu nhỏ đến 0,4 micromet giúp không khí trong văn phòng luôn trong lành, tươi mát. Capital Place cũng là tòa nhà đầu tiên tại Hà Nội xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold (chứng nhận tiêu chuẩn Mỹ cho công trình kiến trúc xanh) với không gian cây xanh lớn và nhiều đặc tính bền vững.

Đi vào hoạt động từ Quý III/2020, Capital Place mang tâm huyết phục vụ những nhu cầu cao nhất của khách thuê và tạo lập đẳng cấp mới cho một tòa nhà văn phòng hạng A quốc tế giữa trái tim thủ đô. Dự án cũng đánh dấu chặng đường hơn 25 năm đầu tư và song hành cùng Việt Nam của Tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất châu Á CapitaLand đến từ Singapore.

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại:

www.capitalplace.com.vn

Hotline 1800 9289

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...