Cháy chung cư tại Hà Nội, cư dân hoảng loạn

TPO - Tối 6/5, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại một căn hộ trên tầng 8, CT6 (Chung cư Hồng Hà Eco City, Hà Nội) khiến nhiều cư dân hoảng loạn.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h45 ngày 6/5, tại phòng 802, CT6 (Chung cư Hồng Hà Eco City) thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Thời điểm trên, nhiều cư dân tòa nhà nghe thấy tiếng chuông báo động liên tục reo liền hô hoán nhau tháo chạy xuống phía dưới. Đồng thời gọi điện báo cơ quan phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Cháy chung cư tại Hà Nội, cư dân hoảng loạn ảnh 1 Nghe thấy chuông báo cháy nhiều cư dân hốt hoảng tháo chạy xuống dưới sân. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Chỉ ít phút sau đám cháy được khống chế. Rất may, đám cháy được phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ cháy khiến nhiều vật dụng trong căn hộ bị hư hỏng.

Cháy chung cư tại Hà Nội, cư dân hoảng loạn ảnh 2
Cháy chung cư tại Hà Nội, cư dân hoảng loạn ảnh 3
Cháy chung cư tại Hà Nội, cư dân hoảng loạn ảnh 4
Cháy chung cư tại Hà Nội, cư dân hoảng loạn ảnh 5 Vụ cháy khiến nhiều đồ dùng trong căn hộ bị hư hỏng.

Được biết thời điểm xả ra vụ cháy chủ căn hộ trên không có ở nhà. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là chập điện.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.