Chí Trung - Ngọc Huyền truyền lửa cho “Người giúp việc kiểu mẫu”

Nghệ sỹ Ngọc Huyền và các diễn viên nhà hát Tuổi Trẻ – Những người truyền lửa, thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc tâm tư của người giúp việc.
Nghệ sỹ Ngọc Huyền và các diễn viên nhà hát Tuổi Trẻ – Những người truyền lửa, thể hiện sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc tâm tư của người giúp việc.
Những buổi học đầu tiên của chương trình “Người giúp việc kiểu mẫu” do Vinhomes tổ chức tại các khu đô thị của mình được thiết kế như một buổi giao lưu thân thiện, với sự tham gia và dẫn dắt của vợ chồng nghệ sĩ hài Chí Trung - Ngọc Huyền cùng nhiều diễn viên của nhà hát Tuổi Trẻ. 

Các buổi hướng dẫn kỹ năng đảm việc nhà có cả sự tham gia của chuyên gia đến từ Singapore với giáo trình chuẩn quốc tế.

Những người truyền lửa tận tâm

Đã hơn 9h tối, tại một lớp học đặc biệt dành cho những “học sinh” cũng đặc biệt không kém, không một ai bỏ về giữa chừng, không ai ngủ gật, không ai nói chuyện riêng, vợ chồng nghệ sĩ hài Chí Trung và Ngọc Huyền cùng dàn diễn viên đến từ nhà hát Tuổi Trẻ đang truyền tải những kiến thức về văn hóa ứng xử tại khu đô thị một cách sống động và hài hước qua các tiểu phẩm hài.

“Học sinh” của khóa đào tạo này rất đặc biệt, tất cả đều quá tuổi đi học, thậm chí có những người đã trên độ tuổi ngũ tuần. Đó là những người giúp việc nhà tại các khu đô thị của Vinhomes, những người được kỳ vọng sẽ trở thành thế hệ “Người giúp việc kiểu mẫu” tận tâm và chuyên nghiệp đầu tiên tại nơi đây.  

Buổi học không nặng tính hàn lâm, không giáo điều mà tràn ngập tiếng cười ý nghĩa. Đây là cách mà chủ đầu tư mong muốn sẽ đem lại sự thoải mái tối đa cho người học, và xóa đi mọi e dè, tự ti vốn có trong tâm tư của mỗi người giúp việc. Các nội dung chính của buổi học được thể hiện thông qua một tiểu phẩm hài với những câu hỏi Đúng – Sai về các chủ đề gắn liền với cuộc sống thường nhật của những người giúp việc, từ chuyện cho trẻ ăn, chuyện đổ rác, dùng thang máy, đến chuyện cập nhật thông báo của khu đô thị sao cho đúng cách, góp phần đảm bảo an ninh cho tòa nhà…

Bên cạnh lớp “Văn hóa ứng xử tại Khu đô thị” được truyền tải gần gũi và trực quan dưới dạng kịch ngắn hấp dẫn do nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, Ngọc Huyền cùng các diễn viên hàng đầu của nhà hát Tuổi Trẻ thể hiện, còn có các Lớp đào tạo “Kỹ năng đảm việc nhà” do các chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp cùng với chuyên gia nước ngoài đến từ Singapore với giáo trình chuẩn quốc tế tham gia hướng dẫn.

Đây chính là những người truyền lửa với sự cảm thông và thấu hiểu sâu sắc tâm tư của người giúp việc. Vì thế tiếng cười và sự gần gũi mà họ mang đến cũng nhẹ nhàng và đầy tính nhân văn. Và chẳng hiểu có phải “chú” Chí Trung ngoài đời vẫn phong độ, đẹp trai quá không, mà mỗi khi trả lời nhầm các tình huống, mấy “bác” giúp việc đều đổ tại hết cho người thầy giáo hài hước và tài năng này. 

Chí Trung - Ngọc Huyền truyền lửa cho “Người giúp việc kiểu mẫu” ảnh 1

Người giúp việc tại Vinhomes hào hứng trả lời nghệ sỹ Chí Trung trong khóa học đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu”.

Chất lượng mới trong nghề giúp việc

“Qua khóa học tôi mới biết hóa ra trước giờ đôi khi mình cứ vô tư làm theo thói quen mà không biết đã làm ảnh hưởng đến gia đình hàng xóm như đặt rác cạnh thùng hay để giày dép ngoài hành lang, từ sau khóa học tôi sẽ thay đổi để trở nên văn minh hơn”, cô Phan Thị Vinh, 41 tuổi từ Nam Định cho biết khi được hỏi về cảm nghĩ đối với buổi học. Cô Bùi Thị Phúc, 50 tuổi từ Ninh Bình hiện đang ở KĐT Times City cũng hào hứng chia sẻ với chúng tôi khi biết thêm được một kiến thức mới về an ninh khu đô thị: “Nhiều lúc tôi cũng bất cẩn quẹt thẻ mở cửa cho người lạ vào khu chung cư, mà không biết rằng làm như vậy có thể gây ra nhiều rủi ro cho những người xung quanh. May mắn là hôm nay có chương trình nhắc nhở nên từ bây giờ chắc chắn tôi sẽ rút kinh nghiệm”.

Chắc hẳn mỗi cô bác giúp việc đều có những kinh nghiệm rút ra từ buổi học nhằm áp dụng cho công việc hàng ngày. Và hơn ai hết, Vinhomes rất vinh dự khi những nỗ lực của mình thể hiện qua khóa học có thể cải thiện được kỹ năng của người giúp việc, từ đó góp phần mang lại một trải nghiệm sống trọn vẹn hơn cho cư dân.

Chí Trung - Ngọc Huyền truyền lửa cho “Người giúp việc kiểu mẫu” ảnh 2

Chương trình đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu” được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm một dấu ấn riêng trong cộng đồng cư dân, góp phần xây dựng chuỗi các khu đô thị mang thương hiệu Vinhomes ngày càng văn minh, lịch sự.

Với 6 buổi học, bên cạnh những buổi học đào tạo kỹ năng chuyên sâu, chương trình đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu” trang bị những kiến thức về văn hóa ứng xử tại khu đô thị và kỹ năng việc nhà cho người giúp việc. Nội dung khóa đào tạo bám sát những tình huống người giúp việc hay gặp trong công việc hàng ngày như sử dụng các tiện ích công cộng, cách ứng xử văn minh tại nơi công cộng như cách ăn mặc, đi đứng, nói chuyện, cách sử dụng thang máy, cách giao tiếp với khách, người lạ tại khu đô thị, những lưu ý cần đề phòng kẻ gian hoặc các vấn đề an toàn, an ninh nơi công cộng… 

Chương trình đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu” được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo thêm một dấu ấn riêng trong cộng đồng cư dân nơi đây, góp phần xây dựng chuỗi các khu đô thị mang thương hiệu Vinhomes ngày càng văn minh, lịch sự, xứng đáng là những nơi đáng sống bậc nhất Việt Nam.

“Chúng tôi đã liên tưởng đến cuộc sống của mình. Để chúng tôi có thể yên tâm đi làm và thành công ngoài xã hội, sự có mặt của một người giúp việc tận tâm và đảm việc nhà trong gia đình là rất quan trọng. Và đó cũng chính là động lực để chúng tôi hiện thực hóa khóa đào tạo “Người giúp việc kiểu mẫu” ngày hôm nay”, đó là những chia sẻ chân thành của đại diện Vinhomes tại khóa đào tạo. 

Quả thực, nếu cuộc sống vắng đi những người giúp việc cần mẫn với bàn tay khéo léo chăm chút từng bữa cơm, giặt là phẳng phiu từng chiếc áo, có lẽ, những cư dân Vinhomes nói riêng và những gia chủ tại Hà Nội nói chung đã chẳng thể yên tâm dành trọn vẹn tâm sức để lo công việc và xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và cả gia đình.


MỚI - NÓNG