Chủ đầu tư Ngọc Viên Islands bị yêu cầu phá sản

Chủ đầu tư Ngọc Viên Islands bị yêu cầu phá sản
Công ty cổ phần Sỹ Ngàn đang được yêu cầu mở thủ tục phá sản do có dấu hiệu mất khả năng thanh toán một số khoản nợ đến hạn.
Dự án Ngọc Viên Islands
Dự án Ngọc Viên Islands.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đã thu lý đơn yêu cầu của Công ty cổ phần Đầu tư Trường Phúc về việc đề nghị mở thủ tục phá sản đối với Công ty cổ phần Sỹ Ngàn. Lý do là Công ty Sỹ Ngàn mất khả năng thanh toán khoản nợ đến hạn. Công ty Sỹ Ngàn là chủ đầu tư dự án Ngọc Viên Islands thuộc địa bàn hồ Đồng Mô, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Cơ quan này yêu cầu Công ty Sỹ Ngàn trong thời hạn yêu cầu phải nộp cho Tòa án Báo cáo tài chính năm 2010, 2011, Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán.

Đồng thời, Sỹ Ngàn phải nộp cho cơ quan này báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện những vẫn không khắc phục được tính trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, bảng kê chi tiết tài sản và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được. Ngoài ra, Tòa án yêu cầu Công ty Sỹ Ngàn nộp danh sách các chủ nợ và mắc nợ doanh nghiệp, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ, ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản, các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm, các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm,…

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 8-2-2010, Công ty cổ phần Sỹ Ngàn có vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Công ty có trụ sở tại khu Đồng Mô, xã Kim Sơn, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Công ty Sỹ Ngàn là chủ đầu tư của dự án Resort 5 sao trên hồ đầu tiên tại Hà Nội - Ngọc Viên Islands. Dự án có tổng diện tích hơn 30 ha, bao gồm 3 hòn đảo nằm trên hồ Đồng Mô với 1.600 ha mặt nước xung quanh là hàng chục hòn đảo lớn nhỏ, rừng cây xanh.

Ngọc Viên Island có tổng mức đầu tư 70 triệu USD bao gồm 112 phòng khách sạn, 80 căn hộ dịch vụ, 65 biệt thự cao cấp... Hồi cuối năm 2011, Tập đoàn Archi đã mua lại 40% cổ phần của Công ty cổ phần Sỹ Ngàn.

Theo Vnexpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.