Tin hot BĐS tuần qua:

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường

TPO - Hà Nội tiếp tục đổi 60 ha đất ‘vàng’ lấy hơn 1,6 km đường; Cử tri Hà Nội đề nghị làm rõ cao ốc 'thế chân' trụ sở cũ TTCP; Hà Nội vào cuộc xử lý tranh chấp chung cư; Chủ đầu tư 'siêu dự án' ôm nợ tháo chạy, người dân lao đao... là những tin hot về bất động sản tuần qua.

Hà Nội tiếp tục đổi 60 ha đất ‘vàng’ lấy hơn 1,6 km đường

Tại Hội nghị “Hà Nội 2018- Hợp tác Đầu tư và Phát triển” vừa diễn ra cuối tuần qua, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho 71 dự án. Đáng chú ý trong đó có Dự án đầu tư hạ tầng giao thông tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên (đoạn nối từ đường Minh Khai đến đường Vành đai 2,5).

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 1 Tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên chỉ dài 1,65km với kinh phí gần 1.400 tỷ đồng.

Theo đó, tuyến đường Minh Khai-Vĩnh Tuy-Yên Duyên chỉ dài 1,65km với kinh phí gần 1.400 tỷ đồng được Hà Nội giao cho Công ty CP Đầu tư phát triển Hạ tầng và Đô thị Vĩnh Hưng thực hiện theo hình thức BT. Đổi lại nhà đầu tư được giao 60 ha đất ở nhiều khu vực được xem là đất “vàng” đối ứng để khai thác kinh doanh xây dựng các dự án bất động sản. (XEM CHI TIẾT)

Cử tri Hà Nội đề nghị làm rõ cao ốc 'thế chân' trụ sở cũ TTCP

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 2 Khu đất số 220 Đội Cấn (quận Ba Đình) của Thanh tra Chính phủ sẽ thành cao ốc.

Cử tri Hà Nội đề nghị Thành phố trả lời cụ thể cho nhân dân biết về dự án xây dựng công trình tại trụ sở cũ của Thanh tra Chính phủ tại khu đất 220 Đội Cấn (quận Ba Đình). Người dân cho rằng, khu đất “vàng” sau khi di dời nên xây dựng trường học thay vì cấp phép xây chung cư cao tầng. (XEM CHI TIẾT)

Xôn xao 26 biệt thự giữa Thủ đô xây xong mới xin phép

Nói về 26 căn biệt thự tại dự án Khai Sơn Hill City (quận Long Biên, Hà Nội) xây gần xong mới bị phát hiện không có giấy phép xây dựng, đại diện Bộ Xây dựng khẳng định, tất cả các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng phải được xử lý.

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 3 Dư luận xôn xao 26 biệt thự giữa Thủ đô xây xong mới đi xin phép.

“Đối với công trình xây dựng sai phép, không phép đang thi công và đáp ứng một số điều kiện nhất định: Trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày có quyết định đình chỉ thi công xây dựng hoặc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Chủ đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phép, sai phép phải xin giấy phép xây dựng hoặc điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định”, Bộ  Xây dựng nêu. (XEM CHI TIẾT)

Chủ đầu tư 'siêu dự án' ôm nợ tháo chạy, người dân lao đao

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 4 Siêu dự án bỏ hoang hơn chục năm, người dân làm nơi chăn thả trâu, bò.

Dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ với tổng diện tích 372,55ha, tọa lạc tại phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một được chính quyền tỉnh Bình Dương phê duyệt đầu tư nhằm góp phần phục vụ mục tiêu phát triển nhanh của tỉnh này. Tỉnh cũng giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư dự án. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, chủ đầu tư “tháo chạy” còn dự án bị bỏ hoang. (XEM CHI TIẾT)

Hà Nội vào cuộc xử lý tranh chấp chung cư

UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn.

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 5
Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng nêu rõ đối với các chung cư thương mại chưa thành lập Ban quản trị, không có kinh phí bảo trì..., UBND các quận, huyện phải kiểm tra, đôn đốc xử lý. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng yêu cầu các địa phương xây dựng phương án và tổ chức thực hiện đối với các chung cư chưa đủ điều kiện để tổ chức hội nghị nhà chung cư…

Với tất cả những trường hợp này, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định. Đồng thời lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác. Đặc biệt, yêu cầu không được giới thiệu địa điểm cho các nhà đầu tư có tên trong danh sách theo dõi nói trên. (XEM CHI TIẾT)

Khu đô thị Dương Nội và 3 Tổng Cty Hà Nội vào 'tầm ngắm' của kiểm toán

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm vừa diễn ra, Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực I cho biết, 6 tháng cuối năm 2018, KTNN khu vực I tiếp tục thực hiện 8 cuộc kiểm toán.

Trong đó, đáng lưu ý, danh sách kiểm toán gồm: Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017 của Thành phố Hà Nội và việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa DNNN thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017.

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 6 Kiểm toán Nhà nước sẽ thực hiện kiểm toán khu đô thị Dương Nội (Tập đoàn Nam Cường) trong nửa cuối năm nay.

Đồng thời, kiểm toán báo cáo tài chính của 3 Tổng công ty (Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội; Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC); Kiểm toán Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây nay là quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch Hà Nội 'lệnh' làm rõ vi phạm bãi xe lậu ôm 10.000m2 đất vàng

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa có văn bản số 2634/UBND- KTBT chỉ đạo GĐ Sở GTVT, Sở TN&MT, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến khu đất 10.000m2 đang được Cty CP ID Thủ đô thuê để làm bãi trông xe trái phép ở số 295 đường Lê Duẩn.

Chủ đầu tư siêu dự án ôm nợ tháo chạy, Hà Nội đổi đất 'vàng' lấy đường ảnh 7 Bên trong bãi xe không phép trên khu đất 'vàng' rộng hơn 10.000m2 tại số 295 Lê Duẩn.

Như báo Tiền Phong phản ánh, khu đất “vàng” số 295 Lê Duẩn (quận Hai Bà Trưng) cạnh công viên Thống Nhất rộng hơn 10.000 m2 lâu nay đang trở thành bãi trông giữ xe, rửa xe không phép. Trong khi dự án bãi đỗ xe ngầm, cây xanh và dịch vụ mà Hà Nội đưa ra trên khu đất này không biết đến khi nào mới thực hiện. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.