Chủ tịch VnRea Nguyễn Trần Nam: “Tôi rất vô tư”

TP - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài: “Báo cáo thị trường bất động sản: Bộ im lặng, hiệp hội dội bom” (ngày 3/7), chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) quanh vấn đề này.

Liên quan đến việc công bố thông tin báo cáo thị trường bất động sản hằng tháng, hằng quý của VnRea, ông Nam cho rằng, hiệp hội thu thập thông tin từ nhiều kênh. Việc này giao cho ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch hiệp hội (nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và thị trường Bất động sản - Bộ Xây dựng) phụ trách và công bố hằng quý, hằng tháng để báo cáo nội bộ.

Ông Nam cũng cho hay, việc cung cấp thông tin của VnRea chủ yếu để tham khảo trong nội bộ, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Ngoài ra, ông Nam cho biết: “VnRea không bênh hội viên thì bênh ai? Bênh quyền lợi hợp pháp mà hiệp hội kiến nghị công khai gửi Thủ tướng (không nêu đích danh một doanh nghiệp nào), vì lợi ích chung của cộng đồng. Tôi rất vô tư và thực tình dự án nào làm ở đâu tôi cũng không biết”, ông Nam nói.

Theo ông Nam, họp Chính phủ 2 tháng về kinh tế, lãnh đạo Chính phủ đều mời đại diện hiệp hội phát biểu. Các tỉnh họp đều mời chúng tôi tham gia góp ý kiến, tham luận. Thậm chí, báo cáo của hiệp hội còn được Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá là có nhiều số liệu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.