Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội

TPO - Hàng quán đóng cửa, sân chơi không một bóng người... là cảnh hiếm thấy ở khu chung cư vạn dân HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong ngày đầu thực hiện "cách ly toàn xã hội" theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 1 Ghi nhận của PV, lúc 8h30 sáng 1/4 là cảnh vắng lặng hiếm có tại khu chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) nơi có lượng cư dân sinh sống đông đúc với 12 tòa chung cư trong ngày đầu thực hiện "cách ly toàn xã hội" theo chỉ đạo của Thủ tướng về phòng, chống dịch COVID-19.
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 2

Hình ảnh "không một bóng người" chưa từng có tại khu chung cư vạn dân của Hà Nội trong ngày đầu "cách ly toàn xã hội" chống dịch COVID-19.

Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 3

Sân chung, khu vui chơi của 12 tòa chung cư HH Linh Đàm im ắng lạ thường.

Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 4

Sảnh chung cư, thang máy cũng vắng người, khác xa so với hình ảnh cư dân xếp hàng đợi thang máy trong giờ cao điểm trước đây.   

Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 5
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 6 Hình ảnh hiếm hoi cư dân xuống dưới đi mua lương thực, thực phẩm.
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 7

Các hàng quán, kiot đóng cửa để phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan chức năng.   

Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 8 Duy nhất góc chợ dân sinh dưới tòa HH4 được mở cửa phục vụ nhu cầu hàng ngày của cư dân.
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 9 Cùng với đó, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, siêu thị tại đây được phép mở cửa.   
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 10 Tuy nhiên, những cửa hàng này cũng khá vắng vẻ lạ thường, không còn cảnh chen chúc "gom" hàng.
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 11 Hồ Linh đàm cạnh đó cũng vắng vẻ, chỉ có 1 vài người dân đeo khẩu trang đi tập thể dục.
Chung cư vạn dân Hà Nội 'không bóng người' ngày đầu cách ly toàn xã hội ảnh 12

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tới 6 giờ sáng ngày 1/4 ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 212 người. Trong đó 1 ca là nhân viên Công ty Trường Sinh, 1 ca bị nhiễm bệnh trong cộng đồng và 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, theo dự báo, dịch bệnh sẽ lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.