Tin hot BĐS tuần qua:

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang

TPO - Cư dân khu Đoàn ngoại giao dài cổ chờ 'sổ đỏ'; Chủ tịch Hà Nội trực tiếp thụ lý vụ chết 2 năm vẫn xác nhận nhà đất; Nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang; Hết ‘lùa’ dân vào ở đến bán trái phép 20 căn hộ cho người nước ngoài... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Cư dân khu Đoàn ngoại giao dài cổ chờ 'sổ đỏ'

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở (sổ đỏ) tại Dự án khu Đoàn ngoại giao (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 1 Dự án khu Đoàn ngoại giao của Hancorp có việc chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật, chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng chưa hoàn thiện thủ tục dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho người mua nhà.

UBND TP Hà Nội cho biết, dự án khu Đoàn ngoại giao của Tổng công ty xây dựng Hà Nội (Hancorp) và một số dự án của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị ( Tổng HUD) làm chủ đầu tư, có việc chuyển nhượng hạ tầng kỹ thuật, chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thứ cấp nhưng chưa hoàn thiện thủ tục dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho người mua nhà tại dự án; Một số nhà đầu tư thứ cấp không đủ điều kiện triển tiếp tục triển khai dự án… (Xem chi tiết)

Chủ tịch Hà Nội trực tiếp thụ lý vụ chết 2 năm vẫn xác nhận nhà đất

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 2 Dù đã có nhiều văn bản yêu cầu ngừng thi công nhưng chủ đầu tư công trình số 27A Đê La Thành, vẫn cho thi công suốt ngày đêm, hiện đã thi công xong 5 tầng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định thụ lý và chỉ đạo Thanh tra TP vào cuộc làm rõ việc tùy tiện cấp “sổ đỏ” ở 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa), đồng thời giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với các Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa là ông Trịnh Hữu Tuấn và ông Nguyễn Hoàng Giáp gây bức xúc dư luận trong thời gian qua. (Xem chi tiết)

Nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành 13 quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với 13 công trình xây dựng sai quy hoạch tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang. UBND tỉnh đã giao cho UBND thành phố Nha Trang tống đạt các quyết định đến các đối tượng vi phạm. Trong vòng 15 ngày, các đối tượng vi phạm phải khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ công trình. 

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 3 Nhiều biệt thự tại Ocean View Nha Trang vẫn xây dựng bất chấp lệnh cưỡng chế.

Sau 15 ngày, các đối tượng vẫn không thực hiện tháo dỡ, cơ quan chức năng sẽ lên phương án và ban hành các quyết định cưỡng chế. Tuy nhiên, thực tế, một loạt biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang vẫn được tiến hành xây dựng, không hề có động thái tháo dỡ. (Xem chi tiết)

Yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra dự án dân cư 50 ha ở Đồng Nai

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ, phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xem xét nội dung khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu dân cư xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 4 Phối cảnh dự án Khu dân cư xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa do Công ty cổ phần phát triển hạ tầng An Hưng Phát làm chủ đầu tư.

Liên quan đến dự án khu dân cư xã Phước Tân, đầu năm 2014 UBND tỉnh Đồng Nai ra một "giấy phép quy hoạch" giao cho chủ đầu tư An Hưng Phát làm khu dân cư thương mại, lấy gần 50ha đất. Người dân cho rằng đây là đất thương mại nhưng chủ đầu tư không thỏa thuận giá đất với dân, trong khi chính quyền áp giá đền bù rẻ và xảy ra cưỡng chế… (Xem chi tiết)

Đà Nẵng quyết định cưỡng chế công trình sai phạm của Mường Thanh

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên - Chủ đầu tư tổ hợp khách sạn Mường Thanh và căn hộ cao cấp Sơn Trà, tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn.

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 5 Tổ hợp khách sạn và căn hộ cao cấp Sơn Trà

Theo đó, chủ đầu tư buộc tháo dỡ và hoàn trả lại công năng ban đầu đối với phần công trình xây dựng sai nội dung giấy phép số 235 tại hạng mục khối chung cư thuộc tổ hợp dự án. Cụ thể, các tầng từ 2 đến 5 tháo dỡ toàn bộ các căn hộ sai nội dung giấy phép, hoàn trả lại công năng ban đầu theo hồ sơ cấp phép được duyệt. Tháo dỡ 8 căn hộ sai phép tại tầng 35, hoàn trả lại công năng ban đầu là lánh nạn. Tại tầng 41 và 42 tháo dỡ toàn bộ các căn hộ xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp tại các tầng này… (Xem chi tiết)

Hết ‘lùa’ dân vào ở đến bán trái phép 20 căn hộ cho người nước ngoài

Sau khi bị cơ quan chức năng “tuýt còi” vì đã đưa khoảng cho 200 hộ gia đình vào ở khi công trình chưa được nghiệm thu, chủ đầu tư khu chung cư Napoleon Castle 1 (TP Nha Trang, Khánh Hòa) là Công ty TNHH Cat Tiger Khareal còn bị phát hiện bán trái phép 20 căn hộ cho người nước ngoài.

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 6 Công ty TNHH Cat Tiger Khareal bị phát hiện bán trái phép 20 căn hộ chung cư Napoleon Castle 1 (TP Nha Trang) cho cá nhân người nước ngoài.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng dự án chung cư trên chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố thuộc khu vực tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định. Vì vậy, việc Công ty TNHH Cat Tiger Khareal bán 20 căn hộ tại dự án cho cá nhân nước ngoài là chưa có cơ sở. (Xem chi tiết)

Bắc Ninh sắp xây 'siêu' dự án đô thị với quy mô gần 1.700ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Chuyển nhượng dự án 'bát nháo', nở rộ biệt thự trái phép ở Nha Trang ảnh 7 Cơ cấu quy hoạch sử dụng đất của toàn khu đô thị với quy mô gần 1.700ha.

Theo phê duyệt, "siêu" đô thị này nằm trên địa bàn các xã Tương Giang, Tam Sơn - thị xã Từ Sơn và thị trấn Lim, xã Nội Duệ, xã Phú Lâm - huyện Tiên Du (tỉnh Bắc Ninh). Dự kiến “siêu” đô thị có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.687,35ha, trong đó diện tích đất quy hoạch khu đô thị khoảng 1.477,28ha. Quy mô dân số khoảng 80.000 người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...