Tin hot BĐS tuần qua:

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1

TPO - Thực hư việc Tập đoàn Dabaco bị thu hồi gần 10ha đất ở Bắc Ninh; TPHCM chỉ đạo thanh tra dự án khu công nghiệp Phong Phú; Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê; Khu đất của AVG trong 'thương vụ nghìn tỷ' với Mobifone giờ ra sao?... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Thực hư việc Tập đoàn Dabaco bị thu hồi gần 10ha đất ở Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh vừa thu hồi 9,8ha đất mà Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam thuê trước đó, rồi giao cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên thuê lại để đầu tư xây dụng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên (tại phường Vạn An và phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh). 

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 1 Phối cảnh dự án Cụm công nghiệp và dịch vụ làng nghề Khúc Xuyên.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng thực chất đây chỉ là “chiêu” đảo pháp nhân dự án mà thôi, vì Tập đoàn Dabaco chính là chủ sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển cụm công nghiệp Khúc Xuyên. (Xem chi tiết)

TPHCM chỉ đạo thanh tra dự án khu công nghiệp Phong Phú

UBND TP.HCM vừa giao Chánh Thanh tra thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phong Phú (thuộc xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM) do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Phong Phú làm chủ đầu tư. Đồng thời, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 2 TPHCM chỉ đạo ngưng đấu giá, thanh tra dự án khu công nghiệp Phong Phú.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao Sở Tư pháp khẩn trương xem xét nội dung kiến nghị của Chánh Thanh tra thành phố tại báo cáo nêu trên, chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố tham mưu, đề xuất xử lý về việc tạm ngưng bán đấu giá đối với khu đất thuộc dự án. (Xem chi tiết)

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê

Những ngày này, “cò” đất đổ về các thôn làng ở xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) “hét” giá đất trên trời. Đất trồng hoa màu, thậm chí từng bụi tre, đất bỏ hoang bỗng có giá cả tỷ đồng vì theo giới cò đất, sắp tới đây sẽ có dự án khu tái định cư, do đó phải “đón gió” trong thời điểm này.

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 3 "Cò" đất có mặt khắp thôn Nam Sơn. Ảnh: Thanh Trần.

Trong khi đó, lãnh đạo xã Hòa Tiến khẳng định trên địa bàn không có dự án gì sắp triển khai, nhất là dự án lớn phải giải tỏa rộng, tái định cư. Trong trường hợp việc môi giới, mua bán đất có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì sẽ vào cuộc, đề nghị các cơ quan chức năng xử lý. (Xem chi tiết)

Hà Nội 'xin' gần 13ha đất để làm đường đua F1

UBND TP Hà Nội vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao khu đất ký hiệu 1B rộng 12,86 ha trong Khu Liên hợp Thể thao quốc gia (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL) về UBND TP Hà Nội quản lý, điều chỉnh quy hoạch và sử dụng phục vụ công tác tổ chức giải đua xe công thức 1 (F1). 

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 4 Việc chuyển giao khu đất 1B trong Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia về UBND TP. Hà Nội phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.
Được biết, khu đất ký hiệu 1B trong Khu Liên hợp Thể thao quốc gia là tài sản công, hiện được Thủ tướng giao cho Bộ VHTT&DL quản lý. Do đó, việc chuyển giao khu đất này về UBND TP. Hà Nội thì phải được Thủ tướng chấp thuận. (Xem chi tiết. (Xem chi tiết)Khu đất của AVG trong 'thương vụ nghìn tỷ' với Mobifone giờ ra sao?

Khu đất rộng 11ha thuê của nhà nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp (tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội) của Công ty cổ phần giống tằm Mai Lĩnh được AVG mua lại với giá cao gấp 17 mệnh giá cổ phần hiện nay gần như bỏ hoang, một phần khu đất cho các công ty thuê với mục đích khác... Trong khi, dự án bất động sản dự kiến hình thành trên khu đất này vẫn chưa thấy đâu. 

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 5 Bên trong khu đất rộng 11ha thuê của nhà nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp gần như bỏ hoang, một phần khu đất cho các công ty thuê với mục đích khác...

Theo kết luận Thanh tra Chính phủ, trong hai khoản đầu tư ra ngoài lĩnh vực truyền hình của AVG quý 1/2015 mà được đơn vị này chào bán cho MobiFone với tổng số tiền 2.473 tỷ đồng thì có khoản đầu tư vào khu đất rộng 11ha của Công ty cổ phần giống tằm Mai Lĩnh. (Xem chi tiết)

Phân lô bán nền 'lệch' quy hoạch khiến khách hàng 10 năm chưa được cấp sổ

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã phát hiện sai phạm tại dự án khu nhà ở thuộc lô đất 28.000m2 nằm ở phường Bình Trưng Đông (quận 2) của chủ đầu tư là Công ty xây dựng – may thêu Trường Thịnh trong việc làm sai lệch quy hoạch 1/500 được duyệ, khiến nhiều khách hàng mua đất hơn 10 năm nhưng không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 6 Việc sai phạm của chủ đầu tư Công ty Trường Thịnh đã khiến cho nhiều người dân lao đao.

Theo Thanh tra đây là do lỗi của chủ đầu tư là Công ty Trường Thịnh và các công ty liên quan trong quá trình phân lô nền nhà ở dự án đã định vị lệch trục giao thông nội bộ. (Xem chi tiết)

Giả mạo văn bản của Chủ tịch tỉnh Quảng Nam để 'thổi' giá đất

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một văn bản có dấu mộc, tên cùng chữ ký ghi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Đinh Văn Thu, về việc phê duyệt đầu tư chuỗi khách sạn 5 sao, khu phức hợp kết hợp casino, giải trí tại Cẩm Nam, phố cổ Hội An. Văn bản  này được chia sẻ và truyền đi đã gây xôn xao cho giới đầu tư đất đai.

Cò đất 'thổi giá' náo loạn vùng quê, Hà Nội xin đất làm đường đua F1 ảnh 7 Văn bản giải mạo lan truyền trên mạng xã hội hòng thổi giá đất. 

Về việc này, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định, đây là văn bản giả mạo, tỉnh không phát hành văn bản nào về nội dung này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG