Đà Nẵng: Bất động sản đang khởi sắc

Đà Nẵng: Bất động sản đang khởi sắc
TP - Bảy năm trước Đà Nẵng được ví sẽ là một Phuket của Thái Lan hay Bali của Indonesia trong tương lai. Đó là lý do khiến nhiều năm qua hàng trăm dự án bất động sản đổ vào Đà Nẵng. Sau một thời gian dài đóng băng, hiện bất động sản nơi đây vẫn có sự hồi sinh với những phân khúc nhất định.

> Biệt thự nghỉ dưỡng Đà Nẵng: Giảm giá hơn 1.000USD/m2
> Cao ốc chắn kín bờ biển Nha Trang

Cho dù mức hấp thụ căn hộ ở thị trường bất động sản Đà Nẵng vẫn chưa khởi sắc như thời gian trước, tuy nhiên, theo các chuyên gia về lĩnh vực này bức tranh về thị trường bất động sản ở Đà Nẵng cũng không quá u ám như tình hình chung của thị trường.

Nhận định về thị trường bất động sản Đà Nẵng từ quý 2/2013 đến nay, ông Guy Major - Giám đốc kinh doanh toàn quốc, đại diện Công ty tư vấn bất động sản Savills Việt Nam cho biết: “Trong khi thị trường bất động sản tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM có nhiều biến động trong thời gian qua thì tại Đà Nẵng giá bán sơ cấp và tỉ lệ hấp thụ bất động sản vẫn ổn định”.

Song song với nhịp độ phát triển năng động của thành phố sầm uất nhất khu vực Miền Trung, Đà Nẵng ngày càng thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản, người nước ngoài đến sinh sống và làm việc cũng như một số lượng đáng kể du khách nước ngoài đến du lịch, nghỉ dưỡng tại đây.

“Chúng tôi luôn tin tưởng rằng thị trường Đà Nẵng sẽ ngày càng phát huy nhiều ưu thế để giữ vững hấp lực của mình. Điển hình là các dự án của VinaLiving vẫn thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước bất chấp những ảnh hưởng từ thị trường chung”- ông Guy Major nói.

Thực tế cho thấy một vài chủ đầu tư khác đang gặp khó khi tung sản phẩm ra thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay nhưng hầu hết các dự án của VinaLiving đều đang tạo được những sức hút khác nhau với khách hàng nhờ vào các chính sách hỗ trợ và uy tín đã được tạo dựng trong suốt thời gian qua.

Đại diện chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Azura cao 34 tầng, gồm 225 căn hộ cao cấp bên sông Hàn cho biết, hiện tòa nhà cùng khu tiện ích đã hoàn thành với hơn 60% căn hộ đã được bán và cho thuê. Tới nay, Azura đã chào đón gần 200 cư dân là chuyên gia nước ngoài và cộng đồng dân trí cao sinh sống.

Bên cạnh phân khúc căn hộ cao cấp cũng đang khởi sắc trở lại với sức mua cải thiện thì dạng biệt thự ở bãi biển cũng tạo nên sức hút riêng. Nằm trong khuôn viên của Danang Beach Resort, khu biệt thự The Ocean Villas tọa lạc trên diện tích 21 ha với 115 căn biệt thự từ 2-5 phòng ngủ hiện đã được bán hết 100%. Trong khi đó, 17 căn biệt thự biển The Beach Front Enclave cũng chỉ còn lại 5 căn đang chào bán. Hay như Khu The Dune Residences với 15 biệt thự 3 phòng ngủ đến thời điểm này cũng đã kín chỗ.

Theo chủ đầu tư, dự án hấp dẫn khách hàng, bởi chủ sở hữu có cơ hội nâng cao lợi nhuận khi tham gia Chương trình Hợp Tác Cho Thuê và Chia Doanh Số với chủ đầu tư. Đây cũng là chương trình mang lại thành công cho chủ đầu tư từ khi triển khai.

“Trong thời buổi khó khăn, nhiều dự án bán được 100% là một tín hiệu đáng mừng”- một chủ đầu tư đánh giá và lạc quan khi nhìn nhận “bất động sản sẽ khởi sắc trong thời gian không xa”. Dẫn chứng là nhiều dự án vốn đóng băng thì nay lại phá tan băng như Khu phức hợp Danang Beach Resort khi các dự án Norman Estates với 33 căn biệt thự sang trọng đã bán được hơn 40%, khu căn hộ The Cham hiện cũng đã bán được hơn 50%.

Sự hồi sinh của bất động sản Đà Nẵng hy vọng sẽ tạo nên cú hích để vực dậy thị trường bất động sản cả nước trong tình hình khó khăn hiện nay. Và tương lai không xa, Đà Nẵng vẫn sẽ tiếp tục là điểm sáng về bất động sản trong cả nước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.