Đà Nẵng mua lại 100 căn hộ chung cư của Vicoland

Đà Nẵng mua lại 100 căn hộ chung cư của Vicoland
TPO - UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định mua lại một số căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội được các doanh nghiệp đã và đang đầu tư xây dựng trên địa bàn để bố trí cho cán bộ, công chức.
Nhà thu nhập thấp do Vicoland xây dựng
Nhà thu nhập thấp do Vicoland xây dựng.

Theo đó, TP Đà Nẵng đồng ý mua lại 100 căn hộ chung cư tại khối nhà A2, A3 thuộc khu chung cư 7 tầng tại khu cuối tuyến đường Bạch Đằng Đông của Công ty CP đầu tư tài chính và bất động sản Vicoland với giá 5 triệu đồng/m2 để bố trí cho cán bộ công chức của thành phố Đà Nẵng.

Giao Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng là đơn vị ký kết hợp đồng và thực hiện việc mua nhà, kinh phí mua nhà sử dụng từ nguồn kinh phí hiện có của Quỹ; trước mắt chuyển trả cho Công ty cổ phần đầu tư Tài Chính và Bất động sản Vicoland với số tiền là 20 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND TP Đà Nẵng cũng thống nhất chủ trương mua lại 50% căn hộ ở khu nhà ở xã hội do liên danh Công ty CP Đức Mạnh và Công ty CP đầu tư - xây dựng 579 đầu tư, sau khi các dự án này hoàn thành.

Được biết, từ năm 2009, UBND TP Đà Nẵng triển khai đề án xây dựng 7.000 căn hộ chung cư cho người thu nhập thấp và đã giao đất cho một số đơn vị làm chủ đầu tư nhưng đến nay nhiều dự án vẫn chậm tiến độ.

Bình Công

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.