Đại diện Hàn Quốc nói gì về thành phố mới Bình Dương

Ông Her Tae Jeong, Thị trưởng TP.Deajeon (Hàn Quốc), Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và lãnh đạo tỉnh Bình Dương
Ông Her Tae Jeong, Thị trưởng TP.Deajeon (Hàn Quốc), Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) và lãnh đạo tỉnh Bình Dương
Ông Her Tae Jeong, Thị trưởng TP.Deajeon (Hàn Quốc), Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA), cho biết Bình Dương (Việt Nam) đủ điều kiện để thực hiện thành công đề án thành phố thông minh trong thời gian sớm nhất.

Ông Her Tae Jeong, Thị trưởng TP.Deajeon (Hàn Quốc), Chủ tịch Hiệp hội Đô thị Khoa học Thế giới (WTA) đã dẫn đầu đoàn đại biểu Hàn Quốc và WTA đến tỉnh Bình Dương để tham dự sự kiện quốc tế WTA diễn ra tại tỉnh này. Ông Trần Thanh Liêm, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã tiếp đón khách quốc tế tại Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương.

Cung cấp cho khách quốc tế biết về tình hình kinh tế địa phương, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh này đã thu hút được hơn 3.400 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký hơn 31 tỷ 290 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 cả nước (sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong số 64 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư thì Hàn Quốc đứng vị trí thứ 2 về vốn đăng ký đầu tư vào Bình Dương.

Đại diện Hàn Quốc nói gì về thành phố mới Bình Dương ảnh 1

Thành phố mới Bình Dương đạt tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng

Trong khi đó, ông  Her Tae Jeong cho rằng, với những gì đã đạt được cùng với sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, tỉnh Bình Dương sẽ sớm thực hiện thành công đề án thành phố thông minh. Người đứng đầu tổ chức quốc tế WTA, đánh giá cao về cơ sở hạ tầng tại Bình Dương, trong đó thành phố mới Bình Dương đạt tiêu chuẩn quốc tế về hạ tầng.

Trước đó, ông Lee Taek Ku, Trưởng Ban điều hành Kế hoạch và Hợp tác, thành phố Daejeon, Hàn Quốc cho biết, phía WTA và Hàn Quốc sẽ hỗ trợ Bình Dương hết mình trong quá trình xây dựng thành phố thông minh tại tỉnh Bình Dương. Ông Lee Taek Ku tin rằng, với sự giúp đỡ nhiệt tình của quốc tế thông qua sự hợp tác với WTA, Bình Dương sẽ phát triển hơn nữa. Mặt khác, thành phố mới Bình Dương sẽ là nơi đáng sống nhất tại tỉnh này khi được đầu tư hạ tầng, kỹ thuật, công nghệ hiện đại.

MỚI - NÓNG