Tin hot BĐS tuần qua:

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam

TPO - Căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ở Sài Gòn bị kê biên ra sao?; Chủ đầu tư tự ý xây cả ngôi chùa trên nóc tòa cao ốc; Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra đột xuất về đất đai ở Hoài Đức; Công viên 300 tỷ chính thức hoạt động sau 2 năm 'đắp chiếu'...  là những tin hot về bất động sản tuần qua.

Căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ở Sài Gòn bị kê biên ra sao?

Cơ quan tố tụng đã phong tỏa 5 căn hộ tại khu dân cư Villa Park và kê biên căn nhà 45 Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) tổng trị giá gần 300 tỷ đồng của Phan Thu Hương (dì ruột Nam) do Phan Sào Nam thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc qua mạng có được nhờ mua bất động sản, kinh doanh sinh lời. 

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ảnh 1 Căn nhà ở 45 đường Lê Quí Đôn, quận 3 mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua với giá 270 tỷ đồng.

Trong đó, căn nhà mặt tiền có diện tích gần 900m2 ở 45 đường Lê Quí Đôn, quận 3 mà Phan Sào Nam nhờ dì ruột đứng tên mua với giá 270 tỷ đồng nằm ở khu trung tâm của quận 3 sầm uất. Căn nhà này đang cho một nhà hàng thuê mỗi tháng gần 100 triệu đồng. Theo giới bất động sản, hiện căn nhà 45 đường Lê Quí Đôn có giá không dưới 400 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Chủ đầu tư tự ý xây cả ngôi chùa trên nóc tòa cao ốc

Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM vừa ra Quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng đối với Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) tại số 6 – 8 đường D2, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ảnh 2 Không xin phép, công ty Nam Thị xây dựng khu tâm linh trên nóc cao ốc.

Công ty này đã vi phạm khi sử dụng tầng kỹ thuật tòa nhà La Bonita làm văn phòng và xây dựng nhiều hạng mục trái phép trên tầng thượng, trong đó có cả một ngôi chùa. Hành vi này bị Thanh tra Sở Xây dựng phạt hành chính 45 triệu đồng và yêu cầu dừng thi công toàn bộ công trình, buộc tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng vi phạm. (Xem chi tiết)

Phó Thủ tướng chỉ đạo thanh tra đột xuất về đất đai ở Hoài Đức

Xét báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 191/TTCP- C.IV về việc thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đồng ý nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại văn bản nêu trên.

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ảnh 3

Phó Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn thanh tra có sự tham gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và cấp sổ đỏ trên địa bàn huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, kiến nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2019. Trước đó, Thanh tra Bộ xây dựng đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý đất đai của Hoài Đức. (Xem chi tiết)

Thanh tra toàn diện cho mượn đất 'vàng' công viên làm sân tập golf

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ thanh tra toàn diện việc thực hiện Dự án xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng – chuyển giao), việc cho mượn đất Công viên Hoàng Hoa Thám để xây dựng sân tập golf và việc thực hiện dự án đầu tư Công viên Hoàng Hóa Thám của UBND tỉnh Bắc Giang. 

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ảnh 4 UBND tỉnh Bắc Giang xẻ đất Công viên Hoàng Hoa Thám cho cá nhân mượn để xây dựng sân tập golf với thời hạn 48 năm.

Trước đó, Kết luận thanh tra của Bộ TN&MT chỉ rõ, tại dự án đầu tư xây dựng sân tập golf Bắc Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản chấp thuận cho ông Nguyễn Hữu Phải mượn đất để xây dựng sân tập golf là chưa phù hợp với quy định tại Điều 17 Luật Đất đai năm 2013. Thậm chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang chấp thuận cho ông Phải thực hiện hiện dự án sân golf với thời gian hoạt động của dự án là 48 năm trên diện tích 1,7ha là chưa phù hợp.(Xem chi tiết)

Dân nhà xã hội bức xúc vì... cứ mưa là lo thấm dột

Cư dân nhà ở xã hội khu chung cư CT1– A1, A2 tại Tây Nam Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã gửi gần 100 văn bản kiến nghị đến chủ đầu tư  là Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN (Công ty thành viên của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị - HUD) và các cơ quan chức năng phản ánh về những tồn tại, bất cập của tòa nhà nhưng chưa được giải quyết triệt để. Trong đó, đáng nói là việc tòa nhà bị xuống cấp nghiêm trọng, cứ mưa là xảy ra thấm dột...

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ảnh 5 Nhiều tồn tại, bất cập ở chung cư CT1 – A1,A2 tại Tây Nam Linh Đàm do Công ty cổ phần Phát triển nhà xã hội - HUD.VN làm chủ đầu khiến cư dân bức xúc.

Chị T, cư dân sống ở tầng 12 (tầng áp mái – PV) tòa A1 cho biết, ngay từ thời gian đầu nhận nhà về ở, căn hộ nhà chị đã có tình trạng thấm dột. Đặc biệt, cứ mưa là nước thấm dột từ trên mái xuống, nước thấm từ mặt ngoài vào bên trong căn hộ gây ẩm mốc, bốc mùi rất khó chịu. 

Cũng theo chị T., những bất cập trên đã được thông báo, họp bàn phương án xử lý trực tiếp với đại diện Ban quản lý Nhà ở xã hội-HUD.VN nhưng vẫn không được giải quyết triệt nên mức độ hỏng nghiêm trọng hơn. (Xem chi tiết)

Công viên 300 tỷ chính thức hoạt động sau 2 năm 'đắp chiếu'

Hôm nay (10/9), công viên hồ điều hòa Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được đầu tư gần 300 tỷ đồng chính thức hoạt động, mở cửa phục vụ người dân vào sau hơn 2 năm "đắp chiếu". Công viên mở cửa phục vụ người dân miễn phí (buổi sáng từ 6-9 giờ, buổi chiều từ 17-20 giờ).

Đại gia xây chùa trên cao ốc, kê biên căn nhà 270 tỷ của Phan Sào Nam ảnh 6 Công viên 300 tỷ chính thức hoạt động sau 2 năm 'đắp chiếu'

Dự án đầu tư xây dựng Công viên hồ điều hòa Nhân Chính do UBND quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 13,2ha, trong đó phần diện tích mặt nước là 8ha. Dự án được khởi công vào tháng 5/2016 với tổng mức đầu tư gần 299 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách quận. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG