Đất nền vị trí 'vàng' - sinh lợi 'kép' tại trung tâm TP Vinh

Dịp cuối năm, việc bổ sung dự án Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc vào nguồn cung góp phần “thổi nhiệt” cho thị trường bất động sản TP Vinh trở nên sôi động hơn.

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã phê duyệt Đề án phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023, định hướng đến năm 2030. Theo Quyết định 827/QĐ-TTg, TP Vinh sẽ được xây dựng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ về các lĩnh vực tài chính, thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, y tế, văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo…

Với lộ trình phát triển rõ ràng cùng nhiều tiềm năng sẵn có, TP Vinh trong những năm qua đã vươn lên trở thành một trong những thị trường bất động sản sôi động bậc nhất cả nước, thu hút nguồn vốn đầu tư đổ về ngày càng đa dạng. Trong đó, Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc là một trong những dự án đáng chú ý dịp cuối năm 2020 khi sở hữu nhiều điểm nhấn chiến lược chinh phục nhà đầu tư.  

Vị trí “vàng” kết nối giao thương

Dự án Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc nằm tại vị trí đất trung tâm hiếm hoi còn sót lại của TP Vinh, thừa hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ cùng không gian xung quanh sôi động, sầm uất. Nằm ngay trục đường lớn Hồ Tông Thốc rộng 21m, từ dự án tiếp cận nhanh chóng đến đường 32 (Đường Lenin), đường 72m (tuyến đường trọng điểm thuộc Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh). Trong bán kính 2km là đầy đủ tiện ích vui chơi – học tập – sinh hoạt như Trung tâm thương mại Lotte Mart, Sân bay, Bến xe, Ga Vinh, Trường cao đẳng Việt Hàn, Bệnh viện quốc tế, Chợ Nghi Phú, Tòa án Nhân dân, Khu công nghiệp Bắc Vinh…

Đất nền vị trí 'vàng' - sinh lợi 'kép' tại trung tâm TP Vinh ảnh 1

Dự án chiếm hữu vị trí hiếm hoi sót lại ngay trung tâm TP Vinh được đông đảo nhà đầu tư săn đón

Ngày 4/5/2019, UBND TP Vinh đã ban hành Quyết định số 2567/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Tông Thốc. Đến nay, sau khi hoàn thành việc nâng cấp, tuyến đường không chỉ tạo diện mạo khang trang mà còn tạo cú hích giao thương cho khu vực. Với lợi thế trung tâm sầm uất, mặt đường rộng rãi, tâm điểm kết nối đến các công trình trọng yếu, vị trí giáp đường Hồ Tông Thốc được săn đón triệt để nhằm phát triển các lĩnh vực kinh doanh nhà thuốc, phòng khám, nhà hàng, nhà trẻ, siêu thị mini, cafe... với lượng khách hàng lớn, mang đến nguồn thu nhập dồi dào đáng mơ ước.   

Đích ngắm mới của giới đầu tư bất động sản

Với mô hình tích hợp “3 trong 1” vừa để ở vừa kinh doanh, đầu tư, Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc đã nhanh chóng lọt vào danh sách sản phẩm đáng xuống tiền của các nhà đầu tư cũng như mua để ở.

Đất nền vị trí 'vàng' - sinh lợi 'kép' tại trung tâm TP Vinh ảnh 2 Vẻ đẹp hiện đại và thiết kế đồng bộ tạo điểm nhấn kinh doanh đắc địa

Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc được giới chuyên gia đánh giá rất cao trong việc tính toán kỹ càng từ quy hoạch cho đến xây dựng nhằm tối ưu về giao thông đi lại, không gian sống và việc triển khai các hoạt động kinh doanh. Đây cũng là khu vực có môi trường an ninh, văn minh, tập trung đầy đủ các tiện ích sống cần thiết. Ngoài ra, thiết kế các căn shophouse đồng bộ và mang tính thẩm mỹ cao, đi theo xu hướng nhà dự án tạo nên điểm nhấn kinh doanh thu hút khách hàng.   

Được cung cấp với phiên bản giới hạn trên quỹ đất trung tâm hiếm hoi còn sót lại, kiến trúc sang trọng,  hiện đại được nhiều chủ doanh nghiệp tìm kiếm, Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc là khoản đầu tư sinh lời với giá thuê và sang nhượng cao, tính thanh khoản tốt.

Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư dự án, Khu nhà ở đường Hồ Tông Thốc hiện đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý và đang thực hiện xây dựng phần móng, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào quý III/2021, hướng tới giải tỏa “cơn khát” bất động sản trung tâm TP Vinh, sinh lợi “kép” cho khách hàng trong thời điểm đầu 2021. 

MỚI - NÓNG