Đề xuất bán đấu giá 35 trụ sở cũ

Đề xuất bán đấu giá 35 trụ sở cũ
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực tỉnh ủy về việc thu hồi và bán đấu giá 35 cơ sở, sau khi trung tâm hành chính chuyển về thị xã Bà Rịa.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đó là trụ sở của các ban ngành tỉnh (tổng diện tích hơn 128.000m2) tại TP Vũng Tàu.

Cơ quan này đề nghị nên bán đấu giá những trụ sở có vị trí đắc địa, sinh lợi cao để bù đắp kinh phí đã bỏ ra để xây dựng trung tâm hành chính tại thị xã Bà Rịa. Đồng thời đề nghị giao cho TP Vũng Tàu và một số cơ quan 15 trụ sở khác (diện tích hơn 62.000m2). Trong đó, TP Vũng Tàu sẽ dùng một số trụ sở để làm trường học.

Tuần qua, hầu hết các sở ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chuyển hồ sơ, giấy tờ lưu trữ sang trung tâm hành chính mới.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đến ngày 26-4, các sở, ban ngành sẽ hoàn tất việc di dời sang thị xã Bà Rịa để bắt đầu làm việc chính thức từ ngày 2-5.

Theo Đông Hà
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.