Địa ốc Dầu khí xin đổi tên, chuyển trụ sở

TPO - Một loạt thay đổi tại Cty CP Địa ốc Dầu khí (PVL), trong việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc, đồng thời trình đại hội cổ đông bất thường xin đổi tên, chuyển sở trụ sở làm việc.

Cty CP Địa ốc Dầu khí (mã chứng khoán PVL- HNX) vừa thông báo họp Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 16/12 tới đây, trong đó sẽ bàn nhiều nội dung quan trọng như miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát; phê chuẩn quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc. Đồng thời, PVL có tờ trình xin đổi tên công ty và chuyển trụ sở làm việc của mình.

Trong tờ trình gửi Đại hội đồng cổ đông bất thường, lãnh đạo HĐQT Cty CP Địa ốc Dầu khí cho biết, lý do xin thay đổi tên Cty là nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Địa ốc Dầu khí xin đổi tên, chuyển trụ sở ảnh 1

Tờ trình xin thay tên, chuyển trụ sở của PVL

Cụ thể, PVL dự kiến đổi tên thành Cty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (VPRO). Đơn vị này cũng đưa ra trường hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Cty tại Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội có sự trùng lặp tên dự kiến nêu trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn tên khác phù hợp để quyết định.

Ngoài việc xin đổi tên, PVL cũng có tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính từ quận Nam Từ Liêm sang quận Thanh Xuân (Hà Nội). Cụ thể, hiện ở tầng 3, tòa nhà CEO (đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm), địa điểm mới (dự kiến) là số 45 Ngụy Như Kon Tum (Tòa nhà Comatce Tower, quận Thanh Xuân).

Trước đó, HĐQT Cty PVL đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đinh Ngọc Bình từ ngày 16/10, sau khi ông Bình có đơn xin thôi giữ chức vụ này.Thay vị trí cho ông Bình từ ngày 16/10 là ông Nguyễn Văn Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị.

PVL cũng trình cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Lê Thị Thu Thảo và ông Bùi Quang Minh.

Cty CP Địa ốc Dầu khí tiền thân là Cty CP Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower Land), thành viên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam). Doanh nghiệp này là chủ đầu tư và liên kết thực hiện nhiều dự án như Petro Vietnam Landmark; tổ hợp công trình Nam Đàn Plaza; dự án khu du lịch sinh thái Lại Thượng Lại Thượng – Thạch Thất (Hà Nội); Trung tâm thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu Plaza; dự án chung cư Linh Tây (TP.HCM)…

 Đây không phải là lần đầu tiên, một doanh nghiệp đầu tư bất động sản mang tên “dầu khí” xin thay tên đổi họ mà trước đấy cũng có nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản mang tên "dầu khí" cũng phải đổi tên và thay đổi thương hiệu.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.