Điểm danh các dự án nghìn tỷ tại Phú Quốc

Phú Quốc đang là điểm đến hấp dẫn của các "ông lớn" chuyên về đầu tư bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng, trong đó phải kể đến những tên tuổi như Vingroup, SunGroup, CEO Group, Bim Group, MIK group… Hàng nghìn tỷ được đầu tư tại Phú Quốc xứng tầm với thành phố đảo du lịch đầu tiên tại Việt Nam.
Điểm danh các dự án nghìn tỷ tại Phú Quốc ảnh 1
 

Ông lớn địa ốc dẫn đầu về vốn đầu tư và đa dạng về quy mô

Theo Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, đến nay trên địa bàn Phú Quốc có 327 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với tổng diện tích 10.827ha, tổng số vốn đăng ký là 357.532 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là dự án phát triển du lịch với 166 dự án, diện tích khoảng 5.714ha, tổng vốn đầu tư ước khoảng 256.595 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2020, cơ quan này đã trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 20 dự án mới với tổng diện tích khoảng 335,6ha, tổng vốn đầu tư là 18.533 tỷ đồng, tăng 5 dự án so với năm 2019.

Đến nay, có 48 dự án đầu tư ở Phú Quốc đã đi vào hoạt động, trong số này có nhiều dự án quy mô lớn. Vingroup được xem như nhà đầu tư tiên phong khi rót hàng chục nghìn tỷ đồng đầu tư vào đảo ngọc với quần thể Phú Quốc United Center.

Với tổng diện tích 1044ha, Phú Quốc United Center sở hữu bãi Dài, một trong 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh, và là tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ khép kín và hoàn chỉnh bậc nhất Đảo Phú Quốc bao gồm: Tổ hợp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng mang thương hiệu Vinpearl, 1 bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec, 1 công viên chủ đề lớn nhất Việt Nam Vinwonder, 1 công viên bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam Vinpearl Safari, 1 casino đầu tiên mở cửa cho người Việt Corona Casino, 1 sân Golf 18 hố Vinpearl Golf, 1 thành phố mua sắm giải trí không ngủ Grand World.

Grand World hội tụ tinh hia kiến trúc của thế giới với những công trình điểm nhấn như Bảo tàng tre, khu tinh hoa Việt Nam, công viên đương đại Urban Park, bảo tàng gấu Teddy...Đặc biệt, các nhà đầu tư sẽ có nhiều sản phẩm để lựa chọn như Shop thương mại, Condotel và boutique hotel theo mô hình chuẩn thế giới.

Đặc biệt, dự án Grand World được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo thắp sáng Phú Quốc United Center và Phú Quốc. Là thành phố giải trí không ngủ tiên phong của Việt Nam, Grand World là sự chọn lọc những giá trị đặc sắc từ những nền kinh tế đêm hàng đầu thế giới, hứa hẹn biến nơi đây trở thành điểm đến mới sánh ngang Singapore, Ibiza hay Las Vegas.

Cuộc chạy đua theo chân ông lớn

Các chuyên gia nhìn nhận, bắc đảo Phú Quốc là nơi đáng đầu tư bậc nhất tại đảo ngọc. Đặc biệt với sự xuất hiện của Grand World với mô hình kinh tế đêm 24/7 tiên phong và hệ thống khách sạn condotel từ 3-5 sao sẽ thu hút lượng khách lớn lưu trú dài ngày khi tới du lịch Phú Quốc.

Chính vì lý do đó, không khó hiểu khi hàng loạt các nhà đầu tư mô hình du lịch bán lẻ đổ dồn về Phú Quốc để đón đầu nguồn thu tỉ đô.

Điển hình như Công ty Cổ phần Ngôi Sao Biển đã “bước trước” khi “nhân đôi” mô hình chợ đêm Dương Đông tại Grand World với 138 quầy hàng đặc sản Phú Quốc và khu chợ hải sản 2.000m2, nơi khách hàng được thưởng thức hải sản tươi sống ngay tại chỗ hay đóng gói mang về. Vẫn giữ nguyên trải nghiệm ẩm thực địa phương, mô hình chợ đêm Grand World gây ấn tượng hơn với loạt lễ hội đường phố Carnival theo mùa và các hoạt động kéo dài tới thâu đêm suốt sáng.

Một nhà đầu tư Hàn Quốc đã thuê nguyên một dãy phố mang tên K-Street với 17 căn shop mang đậm bản sắc văn hóa hiện đại của Hàn, mang tới sự giao thoa văn hoá độc đáo. Các thương hiệu quốc tế ấn tượng có thể kể đến như Goong Steak&Pizza, Kangnam BBQ, Burger Bar, K-food…; các món đặc sản vùng miền đặc trưng bún quậy Kiến Xây, Phở Lý Quốc Sư, Làng Ngon, Xôi phố cổ. Các thương hiệu café được yêu thích cũng sẽ có mặt như The Coffee House, Aroi Dessert & Café, Hokkaido Baked Cheese Tart… Đặc biệt, những thương hiệu bar, pub đình đám như Le Club Bar với phong cách “ngọc trai đen” cùng những bữa tiệc bất tận và ẩm thực cao cấp; Yolo Bar, Relax Bar, 20th Street Pub, Prague Pub,… cũng nhanh chóng “xuống tiền” thuê....

Dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng trong năm 2020 Phú Quốc vẫn thu hút 20 dự án mới, du lịch đón gần 3 triệu lượt khách. Các chuyên gia đều cho rằng, sự kiện Phú Quốc lên thành phố sẽ trở thành ngọn đuốc sáng, thổi bùng hơn nữa sức nóng của một thị trường giàu tiềm năng.

Còn ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng nhìn nhận, ngoài việc có lợi thế nhờ cảnh quan biển đảo tuyệt đẹp, Phú Quốc đã và đang là điểm đến của các chủ đầu tư với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất cả nước. Cùng với sự phát triển của bất động sản du lịch, toàn thị trường sẽ được “thổi lửa” để có thêm sức sống mới với sự hiện diện của những thương hiệu bán lẻ, vui chơi, ẩm thực hàng đầu trong nước và thế giới.

Có thể thấy, cơ sở hạ tầng đồng bộ với sân bay quốc tế, đường giao thông thuận tiện, khu nghỉ dưỡng giải trí đẳng cấp… tạo cho Phú Quốc một nền tảng phát triển không thua kém các thành phố du lịch hàng đầu khu vực. Đặc biệt, khi cộng hưởng cùng cơ chế hành chính mới thông thoáng hơn, Phú Quốc sẽ có được động lực mạnh mẽ để bứt tốc.

MỚI - NÓNG