Diyas Sky mang đến giải pháp nhà ở cho người trẻ, chỉ cần có Job là có nhà

0:00 / 0:00
0:00
Tháng 4 năm 2020, Navigos, một công ty chuyên cung cấp nguồn nhân lực, đã công bố báo cáo về tình hình tiếp cận nhà ở đô thị lớn khi giá nhà tại TP.HCM và Hà Nội đang cao hơn 28 lần so với thu nhập của người trẻ.

Cụ thể, thu nhập bình quân của người trẻ mới đi làm là 72 triệu đồng/năm, trong khi giá căn hộ 2 phòng ngủ bình quân hiện đã lên đến 2 tỷ đồng. Đó là một thực tế đáng buồn khi giấc mơ “an cư lạc nghiệp” của người trẻ ngày càng trở nên trở nên xa vời.

Cơn khát nhà ở giá vừa đã lên đến đỉnh điểm

Nguyễn Minh Đức (26 tuổi) là một nhà thiết kế trẻ, đã có 4 năm làm việc ở một công ty quảng cáo có tiếng tại Quận 1, TP.HCM. Thu nhập khoảng 12 triệu/tháng, cố gắng chi tiêu tiết kiệm, Đức để dành được hơn 100 triệu đồng trong 4 năm qua. Mơ ước có một chốn đi về tại TP.HCM, Đức quyết định cầm sổ tiết kiệm ra một vài ngân hàng xin bảo lãnh vay mua nhà. Đi đến đâu, Đức đều nhận được cái lắc đầu.

“Em luôn mơ ước có một căn nhà nhỏ xinh, tự tay lên thiết kế nội thất theo phong cách mà em yêu thích. Với em, đó không chỉ là nơi được tự do sáng tạo mà còn có thể khởi nghiệp kinh doanh những món đồ tự tay mình làm qua mạng. Có công việc ổn định, có sổ tiết kiệm nhưng sao giấc mơ an cư của em thật quá xa vời?”, Đức buồn rầu chia sẻ.

Đó không phải là câu chuyện của riêng Đức, mà là nỗi trăn trở chung của những người trẻ, đang nỗ lực lao động và cống hiến cho sự phát triển phồn thịnh chung của những đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Giấc mơ “an cư lạc nghiệp”, làm điều mình thích, được sống trong một không gian tự do sáng tạo và khởi nghiệp kinh doanh trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Một báo cáo tổng điều tra dân số và nhà ở được Tổng cục Thống kê công bố ngày 18/12/2020 cho thấy, khi luồng di cư ra thành thị ngày càng gia tăng, thì tỷ lệ người có thể tiếp cận nhà ở lại có thiên hướng giảm. Điều đáng lưu ý là có 61,8% người di cư hiện nay thuộc nhóm tuổi trẻ từ 20 - 39 tuổi và khoảng 50% trong số này phải đi thuê/mượn nhà để ở và chủ yếu là thuê/mượn của tư nhân.

Báo cáo trên cho thấy thực tế đáng buồn: người trẻ đang là nguồn lao động chính và là động lực phát triển cho sự thịnh vượng của toàn xã hội nhưng lại gặp khó trong việc tiếp cận nhà ở cho dù họ có nguồn thu nhập ổn định, công việc tốt và có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Để giải bài toán khó này thì cần có sự chung tay của các nhà phát triển đô thị toàn diện có đủ tâm huyết và tầm nhìn.

Diyas Sky mang đến giải pháp nhà ở cho người trẻ, chỉ cần có Job là có nhà ảnh 1

Người trẻ luôn khát khao có nhà để an cư lạc nghiệp

“Món quà” tâm huyết của C.T Group

Nhắc đến C.T Group – nhà sáng lập thương hiệu DIYAS và dự án DIYAS SKY, cũng là nhà sáng lập của liên minh những người sáng tạo lớn nhất cả nước. Nhà phát triển đô thị toàn diện này không chỉ tham gia với vai trò nhà phát triển bất động sản mà còn là người thấu hiểu mong muốn của giới trẻ và gửi tặng họ một món quà đặc biệt, giúp họ thỏa mãn đam mê tự do sáng tạo.

Cộng đồng liên minh DIY 4.0 - DIYAS đã ra mắt với mục đích liên kết và tạo sân chơi cho cộng đồng các bạn trẻ có niềm đam mê DIY trong chính ngôi nhà của mình. Hiện, thành viên liên minh có 60 nhóm (groups) và tổng số lượng thành viên theo dõi (Follower) hiện tại lên đến 5 triệu lượt. Dự kiến, 6 tháng đầu năm 2021, cộng đồng này sẽ tăng lên 100 group với số lượng follower gần 10 triệu người. Đây thực sự là một sân chơi vô cùng lớn giúp người trẻ thỏa niềm đam mê của chính mình và tạo sân chơi chung cho cả cộng đồng. Với tốc độ phát triển này, C.T Group dự kiến sẽ triển khai thêm 20.000 căn hộ thương hiệu DIYAS ngay trong năm nay.

Đến với DIYAS SKY, người trẻ chỉ cần “có job là có nhà” bởi đối tác ngân hàng uy tín cả trong và ngoài nước gồm Shinhan Bank, HD Bank và các ngân hàng liên kết khác. Để sở hữu căn hộ chỉ từ 800+++ triệu đồng, DIYAS SKY giúp tính toán thêm các phương thức kết hợp nhiều sản phẩm tài chính khác giúp người trẻ an tâm tận hưởng cuộc sống theo phong cách riêng của mỗi người.

Diyas Sky mang đến giải pháp nhà ở cho người trẻ, chỉ cần có Job là có nhà ảnh 2 Căn hộ DIYAS SKY

Có thể thấy, cơ hội sở hữu căn nhà đầu tiên của người trẻ yêu sáng tạo đang trở nên gần hơn bao giờ hết. Vì vậy, rất đông những gia đình trẻ, vốn đang khát nhà ở giá vừa tại TP.HCM, đã mua hết sạch 100% căn hộ vừa xây xong tại quận Tân Bình. Thậm chí, nhiều người chậm tay hơn một chút cũng lập tức đặt cọc 50 triệu đồng giữ chỗ cho kịp “chuyến tàu sáng tạo DIYAS SKY”. Không ai khác, C.T Group và DIYAS SKY thực sự là một giải pháp, giải ngay cơn khát nhà giá vừa cho người trẻ./.

Hotline 1900.561.566 - 0969.847.066

Email: info@diyassky.com

Website: https://diyassky.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/DIYAS-SKY-101165851814680

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.