Doanh nghiệp đầu tiên được vay 10 ngàn tỷ

Doanh nghiệp đầu tiên được vay 10 ngàn tỷ
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác tín dụng cam kết rót 10.200 tỷ đồng cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

Doanh nghiệp đầu tiên được vay 10 ngàn tỷ

> BĐS sẽ sớm hết... 'bệnh’?
> Dư nợ tín dụng BĐS lên tới 1,5 triệu tỷ đồng
> Thị trường BĐS 2012: ‘Nước mắt’ nhà giàu
> Sắp mở van tín dụng cho người mua nhà?

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác tín dụng cam kết rót 10.200 tỷ đồng cho Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD).

ẢNh minh họa
ẢNh minh họa.

Theo Thỏa thuận này, trong giai đoạn 2013 – 2015 BIDV cam kết sẽ là nhà tài trợ, và thu xếp vốn tín dụng có tổng trị giá là 10.200 tỷ đồng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của HUD trong và ngoài nước.

Trong đó, nhằm cụ thể hóa chương trình phát triển nhà ở xã hội đang được BIDV cam kết với Bộ Xây dựng đầu tư 30.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2013-2015, trong đó 19.500 tỷ đồng dành cho cá nhân mua nhà, và 10.500 tỷ đồng dành cho chủ dự án đầu tư nhà xã hội.

Cùng trong nội dung thỏa thuận Hợp tác, BIDV sẽ dành gói tín dụng 3.000 tỷ đồng trong giai đoạn này cho HUD phát triển nhà xã hội.

Theo kế hoạch, HUD sẽ triển khai đầu tư xây dựng khoảng 10.000 căn nhà xã hội trong giai đoạn 2013-2015. Dự án đầu tiên HUD ưu tiên là dự án khu nhà xã hội 2,4ha tại dự án Tây Nam Linh Đàm, HN, dự kiến sẽ sớm triển khai trong thời gian tới.

Theo Khánh An
VnMedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.