Dự án bất động sản: Làm hay không làm đều kẹt

Dự án bất động sản: Làm hay không làm đều kẹt
Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản đang phải đối mặt với tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu triển khai dự án đúng tiến độ thì khó thu thêm được tiền của khách hàng. Nếu chậm bị khách hàng khiếu nại.

Dự án bất động sản: Làm hay không làm đều kẹt

> Được giải cứu, BĐS vẫn ấm ức
> Vì sao 'ông lớn' đổ xô xây thêm 11.000 căn hộ?
> Bị siết nợ bất động sản vẫn phải nộp Thuế TNCN

Nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản đang phải đối mặt với tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”. Nếu triển khai dự án đúng tiến độ thì khó thu thêm được tiền của khách hàng. Nếu chậm bị khách hàng khiếu nại.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo mới nhất của công ty chuyên nghiên cứu thị trường Knight Frank, thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua chứng kiến cảnh tiến thoái lưỡng nan của các chủ đầu tư đang cố gắng để bàn giao các căn hộ đã bán của mình trong khi lại phải đối mặt với việc thu nốt đợt thanh toán cuối cùng từ người mua, thường chiếm khoảng 30% tổng giá trị căn hộ. Nguyên căn là vì rất nhiều khách hàng, nhà đầu tư, đầu cơ, cũng rơi vào tình trạng khó khăn về tài chính và không có khả năng chi trả những đợt cuối.

Để giải cứu chính mình khỏi những khó khăn, một vài chủ đầu tư đã có kế hoạch chào bán dự án của mình trong những quý tới, với các chương trình chào bán chưa chính thức để thử nghiệm thị trường và các đợt chào bán chính thức để tăng tốc độ bán, với nhiều hình thức khuyến mại.

Ngoài ra, một số chủ đầu tư trong nước phải chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn trong ngắn hạn khi đầu tư vào mảng căn hộ bình dân với diện tích căn nhỏ hơn, và giá trị căn hộ thấp hơn 1 tỷ đồng hoặc thấp hơn 15 triệu đồng/m2.

Trên thực tế, kể từ quý III nhiều dự án bất động sản có mức giá rẻ đã liên tiếp được tung ra thị trường với các dự án có diện tích nhỏ 100m2/căn và tỷ lệ phân bổ các căn tốt hơn, chỉ 20 - 30% trên tổng số căn hộ có diện tích lớn hơn 100m2/căn.

Tuy nhiên, trên thực tế, thị trường trong quý này lại có lượng giao dịch thành công giảm đáng kể, doanh số của nhiều sàn giao dịch bất động sản thậm chí giảm mạnh so với quý trước đó. Nhìn chung, thị trường vẫn chưa hấp dẫn, cả chủ đầu tư và người mua vẫn giữ thái độ “chờ đợi và quan sát” do những yếu tố nói trên chưa đủ thuyết phục.

Theo Knight Frank, nhu cầu về căn hộ trong quý III-2012 tương đối thấp ở tất cả các mảng, đặc biệt là hai mảng trung cao cấp và cao cấp. Các khách mua chính của thị trường là những người có nhu cầu ở thực sự, và hầu hết họ đều tập trung vào mảng căn hộ trung bình thấp và bình dân, với mức giá dưới 2 tỷ đồng/căn. Căn hộ có diện tích từ 50 đến 100m2 cũng được tìm mua nhiều nhất.

Theo Khánh An
VnMedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.