Tin hot BĐS tuần qua:

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn

TPO - Biệt thự, chung cư cao cấp Thảo Điền bức tử sông Sài Gòn; Khánh Hoà thu hồi dự án tâm linh trên núi Chín Khúc; Hà Nội lại 'chỉ tên' loạt đại gia bất động sản chây ỳ nợ thuế; Bình Dương xử phạt dự án Golden Future City xây 'chui'... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Biệt thự, chung cư cao cấp Thảo Điền bức tử sông Sài Gòn

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn ảnh 1 Các lối xuống bờ sông Sài Gòn bị rào chắn hoặc xây chốt bảo vệ... làm lối đi riêng cho các khu biệt thự.

Chạy dọc hai bên đường Nguyễn Văn Hưởng (phường Thảo Điền, quận 2, TPHCM) mọc lên hàng loạt biệt thự, chung cư cao cấp, khu vực này còn được biết đến là khu nhà giàu Thảo Điền. Thế nhưng trong thời gian qua, dọc bờ sông Sài Gòn bị vây kín bởi các khu biệt thự cao cấp khiến lối xuống bờ sông Sài Gòn hầu như không có... (Xem chi tiết)

Khánh Hoà thu hồi dự án tâm linh trên núi Chín Khúc

UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết vừa ra quyết định thu hồi hơn 370ha đất thuộc dự án tâm linh Cửu Long Sơn Tự trên núi Chín Khúc. Tỉnh ra quyết định thu hồi sau khi chủ đầu tư là Công ty TNHH sản xuất và xây dựng Khánh Hòa có đơn xin trả lại đất dự án do không còn nhu cầu sử dụng.

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn ảnh 2 Dự án Cửu Long Sơn Tự cày xới nát núi Chín Khúc.

Thời gian qua, việc tỉnh Khánh Hòa cấp phép cho nhiều dự án xây dựng tại khu vực núi Chín Khúc khiến dư luận bức xúc, vì khu vực núi bị băm nát. (Xem chi tiết)

Hà Nội lại 'chỉ tên' loạt đại gia bất động sản chây ỳ nợ thuế

Cục thuế TP Hà Nội vừa công khai danh sách 441 doanh nghiệp nợ thuế, phí, tiền thuê đất, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến thời điểm 30/9/2019 với tổng số nợ gần 106 tỷ đồng.

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn ảnh 3 Nhiều doanh nghiệp bất động sản, xây dựng bị bêu tên thuế, phí, tiền thuê đất... 

Đáng chú ý trong danh sách này có nhiều đại gia bất động sản, xây dựng như:   Công ty cổ phần bất động sản Thăng Long với số nợ hơn 2,7 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019. Từ ngày 01/10/2019 đến ngày 08/11/2019, Công ty đã nộp 238 triệu tiền nợ, số chưa nộp là 2,5 tỷ đồng. Công ty cổ phần tập đoàn Đất Việt với số nợ hơn 1,8 tỷ đồng tính; Công ty CP Vinavico cũng nợ hơn 1,8 tỷ đồng; Công ty CP đầu tư An Phương nợ hơn 1,4 tỷ đồng... tính đến ngày 30/9/2019. (Xem chi tiết)

Siêu dự án Thanh Long Bay chưa được duyệt quy hoạch đã rao bán rầm rộ

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn ảnh 4

Dù chưa được chấp thuận phê duyệt quy hoạch Dự án Khu du lịch Hòn Lan hay còn gọi với cái tên Thanh Long Bay tại xã Tân Thành (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận)  nhưng Tập đoàn Nam Group lại "bắt tay" với DKRA Vietnam huy động vốn, đẩy khách hàng đứng trước rủi ro nếu quy hoạch không được phê duyệt. (Xem chi tiết)

Bình Dương xử phạt dự án Golden Future City xây 'chui'

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt Công ty Trung Quân, chủ đầu tư dự án khu nhà ở Trung Quân (tên thương mại Golden Future City) tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) đã vi phạm khi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng.

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn ảnh 5 Dự án Golden Future City thi công xây dựng công trình khi chưa có giấy phép.

Theo đó, Công ty Trung Quân bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính với số tiền 40 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, chủ đầu tư bị đề nghị khắc phục hậu quả trong thời hạn 60 ngày kể từ khi lập biên bản hành chính phải hoàn chỉnh các thủ tục liên quan. Trong trường hợp hết thời hạn nhưng chủ đầu tư không thể khắc phục thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình. (Xem chi tiết)

Quy định mới về sử dụng nhà chung cư: Quyền biểu quyết tính theo m2

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Dự án Golden Future City xây 'chui', biệt thự Thảo Điền bịt kín bờ sông Sài Gòn ảnh 6 Quyền biểu quyết tại hội nghị chung cư tính theo m2.

Theo Thông tư số 06/2019/TT-BXD, quyền biểu quyết tại hội nghị chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích riêng khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 1 phiếu biểu quyết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".