Dự án khu đô thị 500 tỷ thành... bãi thả trâu

Khu đô thị Chi Đông trên 500 tỷ thành bãi thả trâu
Khu đô thị Chi Đông trên 500 tỷ thành bãi thả trâu
TPO – Khu đô thị Chi Đông (Mê Linh, Hà Nội) được đầu tư trên 500 tỷ đồng, khởi công năm 2004, dự kiến hoàn thiện 2010, nhưng đến nay chỉ là một bãi thả trâu.

>Chủ dự án Tricon Tower biến mất, khách mua nhà tá hỏa

>Mở lối thoát cho Usilk City

Khu đô thị Chi Đông có diện tích 70.377 ha. Đất nhà là 1.306 ha được quy hoạch các khu nhà có diện tích từ 150 đến 450 m2 với quy mô dân số khoảng 10.000 dân tại Chi Đông, Quang Minh, Mê Linh (Hà Nội).

Tổng mức đầu tư: 558.556.228.000 đồng. Khu đô thị Cho Đông được khởi công từ năm 2004, dự kiến hoàn thiện vào năm 2010. Tuy nhiên cho tới nay, khu đô thị này vẫn chỉ là một bãi chăn thả trâu bò. Chủ đầu tư dự án là Tổng công ty xây dựng số 9 (Vianconex 9)...

Xem thêm ảnh:

Ban Quản lý vắng hoe
Ban Quản lý vắng hoe.
Chòi canh gác tan hoang
Chòi canh gác tan hoang.
Biển quy hoach thành tấm sắt vụn
Hệ thống PCCC hoen rỉ
Hệ thống PCCC hoen rỉ.
Cáp điện đứt tứ tung
Cáp điện đứt tứ tung.
Hệ thống cống rãnh hư hỏng
Hệ thống cống rãnh hư hỏng.
Trở thành bãi chăn thả trâu, bò
Trở thành bãi chăn thả trâu, bò.
Dự án khu đô thị 500 tỷ thành... bãi thả trâu ảnh 8
Khu đô thi trở về với các bác nông dân làm chỗ chăn trâu, bò
Khu đô thi trở về với các bác nông dân làm chỗ chăn trâu, bò.
Theo Viết
MỚI - NÓNG