Dự án treo 12 năm: Dân bức xúc, lãnh đạo tỉnh cũng...'phát ốm'

Người dân đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh tại buổi đối thoại. Ảnh: Tr.Định
Người dân đặt câu hỏi cho lãnh đạo tỉnh tại buổi đối thoại. Ảnh: Tr.Định
TP - Dự án bị treo 12 năm khiến người dân bức xúc, trong khi đó lãnh đạo tỉnh lại đang bị nhà đầu tư dự án kiện.

Sáng 25/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, huyện xã và các sở nghành tổ chức đối thoại với người dân xã Cát Hải (huyện Phù Cát) về những bức xúc của dân liên quan đến 2 dự án trên địa bàn.

Trong đó, dự án Khu du lịch Khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội do Cty TNHH MTV Du lịch và Khách sạn Việt Mỹ (gọi tắt Cty Việt Mỹ) làm chủ đầu tư có diện tích 300 ha tại thôn Vĩnh Hội, tổng vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng. Nhưng dự án này đã “treo” từ năm 2006 đến nay.

Dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái Pegasus tại Bình Định do Cty tư vấn và đầu tư Pegasus (gọi tắt Cty Pegasus) làm chủ đầu tư có diện tích 60,86 ha tại thôn Tân Thanh, tổng số vốn đầu tư 216,73 tỷ đồng, cũng đang ì ạch.

Gần 13 năm rồi, dự án có làm không?!

Đó là chất vấn của người dân về dự án của Cty Việt Mỹ. Dự án Khu nghỉ dưỡng, khách sạn này được UBND tỉnh Bình Định cho chủ trương triển khai thực hiện từ năm 2006 nhưng đến nay vẫn “treo”, gần 13 năm qua cũng không có văn bản chính thức nào trả lời cho người dân biết dự án có tiếp tục thực hiện hay không.

Nhiều hộ gia đình thôn Vĩnh Hội đang phải ở chung trong một nhà chỉ vài chục m2, vì không được xây dựng, sửa chữa, trong khi đó, đất tái định cư vẫn chưa được bố trí. Quyền lợi được cấp quyền sử dụng đất của dân cũng bị ách tắc. Trụ sở thôn và trường Tiểu học Vĩnh Hội xuống cấp trầm trọng mà không dám sửa chữa.…

Ông Võ Hữu Đức (thôn Vĩnh Hội), bức xúc: “Bà con chúng tôi muốn nghe trả lời thẳng ngay tại đây, là dự án của nghỉ dưỡng khách sạn Vĩnh Hội của Cty Việt- Mỹ bao giờ mới làm? Để chúng tôi còn biết mà tính”.

Còn đối với dự án Khu phức hợp du lịch sinh thái của Cty Pegasus tại thôn Tân Thanh đang triển khai ỳ ạch, người dân cũng có quá nhiều lo lắng. Bởi nơi đây bà con chủ yếu sống bằng nghề biển. Nay biển thuộc dự án rồi, sẽ mưu sinh ra sao?

Người dân mong muốn chính quyền quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp. Đồng thời đề nghị đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm hoàn thành và đi vào hoạt động để bà con ổn định cuộc sống, không để kéo dài như dự án ở thôn Vĩnh Hội bên cạnh.

Bị thu hồi, nhà đầu tư đang kiện ra tòa!

Đó là thông tin được ông Nguyễn Phi Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trả lời người dân về dự án của Cty Việt Mỹ tại thôn Vĩnh Hội. Theo đó, ngày 3/5/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế của tỉnh đã ra Quyết định số 95/QĐ-BQL chấm dứt hoạt động của Dự án Vĩnh Hội do Cty Việt Mỹ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, sau đó nhà đầu tư này đã khởi kiện tỉnh theo luật quốc tế.

Về dự án này, ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết thêm: “Nguyên nhân chính dẫn đến việc chậm trễ triển khai Dự án Khu du lịch Khách sạn nghỉ dưỡng Vĩnh Hội là do chi phí giải phóng mặt bằng quá lớn trong khi đó ngân sách của tỉnh còn hạn hẹp. Trước đó, trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, việc thẩm định còn chưa đúng nên việc lựa chọn nhà đầu tư còn yếu. Đầu năm 2018 Ban quản lý đã có quyết định thu hồi”.

Còn với Khu phức hợp du lịch sinh thái Pegasus tại thôn Tân Thanh, theo Phó chủ tịch tỉnh Nguyễn Phi Long, dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 29/6/2015 và thay đổi lần 1 vào ngày 31/10/2016.

Hiện dự án này đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, và hỗ trợ trên 3,7 tỷ cho Phòng Giáo dục huyện Phù Cát, trong đó trường THCS Cát Hải nhận trên 337 triệu đồng. Đối với việc hỗ trợ xả bản (phá bỏ) thuyền thúng và ngư lưới cụ cho 50 hộ ngư dân đã được UBND tỉnh phê duyệt giá trị tại Quyết định số 3195/QĐ - UBND ngày 1/9/2017. Đến nay, có 42/50 hộ đã nhận chi trả.

“Chủ trương của tỉnh là cương quyết không cho các nhà đầu tư kéo dài dự án, đảm bảo theo cam kết quy định, công khai minh bạch với người dân”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long

MỚI - NÓNG
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
Giá vé máy bay tiếp tục đắt đỏ?
TPO - “Giá vé sẽ tiếp tục ở mức đắt đỏ, dù có thể giảm nhẹ bởi nguồn cung hạ nhiệt trong mùa thấp điểm. Chi phí vận hành cao do giá dầu, nhân sự khiến giá vé máy bay khó giảm sâu" - ông John Grant - trưởng nhóm phân tích của công ty dữ liệu du lịch OAG - dự báo.