Eurowindow giới thiệu sản phẩm hiện đại nhất thế giới

Eurowindow giới thiệu sản phẩm hiện đại nhất thế giới
Từ ngày từ 15 -19/3 tại Cung Triển lãm Xây dựng Quốc gia – Số 1 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội diễn ra Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2017 với sự tham gia của hơn 1.700 gian hàng của gần 500 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tham gia triển lãm lần này Eurowindow tiếp tục trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm mới, công nghệ cao, trong đó có những sản phẩm hiện đại lần đầu tiên trưng bày trên thế giới.

Triển lãm Vietbuild được xem như là ngày hội kinh doanh lớn giành cho các doanh nghiệp trong ngành xây dựng, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất và bất động sản. Triển lãm là nơi hội tụ, gặp gỡ, mang đến những cơ hội hợp tác, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong ngành, mà còn là sân chơi để các doanh nghiệp chứng tỏ chất lượng vượt trội của sản phẩm cung cấp ra thị trường. Đây cũng là nơi để người tiêu dùng có thể tiếp cận trực tiếp với sản phẩm của các doanh nghiệp

Tham gia triển lãm Vietbuild Hà Nội 2017, Eurowindow tiếp tục giới thiệu thêm các dòng sản phẩm mới có tính năng ưu việt như: cửa nhựa uPVC, cửa nhôm & vách nhôm kính lớn, cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, sàn gỗ, cửa cuốn. Bên cạnh đó, Eurowindow còn đưa nhiều sản phẩm mới lần đầu tiên trưng bày trên thế giới về trưng bày trong khu giới thiệu sản phẩm của Eurowindow.

Eurowindow giới thiệu sản phẩm hiện đại nhất thế giới ảnh 1

Điểm nhấn tại triển lãm Vietbuild lần này mà Eurowindow muốn giới thiệu tới các nhà thiết kế kiến trúc, nhà thầu và chủ đầu tư các công trình hiện đại đó là bộ cửa đi mở trượt xếp góc 6 cánh. Đây là sản phẩm lần đầu tiên được trưng bày tại triển lãm BAU tháng 2/2017 tại CHLB Đức, là giải pháp thiết kế thông minh, hiện đại cho không gian mở lớn. Việc không có thanh profile đứng sẽ tạo cho các tấm cửa kính mở trượt trở thành một tấm kính lớn, có tầm nhìn rộng, không bị che khuất bởi thanh profile. So với những sản phẩm cửa đi mở trượt trước đây thì cửa đi mở trượt xếp góc 6 cánh được thiết kế theo phong cách sang trọng, hiện đại, có cả ray trên và ray dưới giúp mở trượt và xếp các cánh vào 1 bên rất êm, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, thao tác mở tiện lợi hơn và tiết kiệm chi phí hơn cho người sử dụng. Sản phẩm là sự lựa chọn tuyệt vời cho những công trình muốn có tầm nhìn rộng, không gian mở lớn, sang trọng và hiện đại.

Bên cạnh đó, Eurowindow còn trưng bày sản phẩm mới kính chuyển màu kiểm soát năng lượng mặt trời là giải pháp kính năng động ứng dụng cho mặt ngoài công trình, mái che kính. Sản phẩm có những ưu điểm vượt trội như khả năng giảm truyền nhiệt tuyệt vời trong mùa hè và giữ ấm cho căn phòng vào mùa đông; Tùy theo mức độ ánh sáng mặt trời mà tấm kính sẽ tự động chuyển đổi màu kính giúp cản bớt ánh sáng mặt trời và không phải dùng rèm che nắng và rất tiết kiệm điện năng; Đây là loại kính không phản chiếu ánh sáng mặt trời và khi kính chuyển màu đậm vẫn có thể nhìn rõ bên ngoài; Chi phí cho việc bảo trì thấp hơn so với việc lắp đặt các hệ thống che nắng khác. Có thể nói sự ra đời của sản phẩm kính chuyển màu kiểm soát năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp lý tưởng cho “tòa nhà thông minh”.

Eurowindow giới thiệu sản phẩm hiện đại nhất thế giới ảnh 2

Bộ cửa gỗ bản lề chìm là sản phẩm cửa siêu thông minh và có tính năng an toàn cao. Cửa được gắn thiết bị cảm biến siêu thông minh sẽ giúp cửa tự động mở khi nhận được tín hiệu có người muốn đi qua và đóng lại từ từ, nhẹ nhàng hoặc tự động dừng lại khi gặp vật cản. Tay đẩy thủy lực kết hợp cảm biến nhận biết thao tác mở cửa để hỗ trợ nên việc mở cửa rất nhẹ nhàng. Thiết bị khóa từ sẽ giúp cửa tự động khóa nên nếu bạn quên không khóa cửa thì cũng vô cùng yên tâm về mức độ an toàn cao.

Với tiêu chí không ngừng đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm theo xu hướng đi tắt đón đầu công nghệ, mỗi dịp triển lãm quốc tế Vietbuild, Eurowindow luôn tiên phong giới thiệu ra thị trường những sản phẩm mới công nghệ cao, thiết kế hiện đại, có tính ưu việt phù hợp với khí hậu Việt Nam và xu hướng kiến trúc của thế giới. Để làm được điều đó, Eurowindow không chỉ đầu tư công nghệ và nguồn nhân lực mà còn hợp tác với nhiều đối tác hàng đầu trên thế giới để cập nhật những sản phẩm với công nghệ mới nhất giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước.

Sau gần 15 năm có mặt trên thị trường, Eurowindow đã khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thế về cửa số 1 Việt Nam và từng bước vươn tầm Quốc tế. Trong thời gian tới, Eurowindow tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường trong nước và định hướng mở rộng thị phần, chuyển giao công nghệ sang các nước phát triển trong khu vực như: Myanmar, Lào, Campuchia… đặc biệt là Myanmar, một trong những thị trường đang phát triển rất tiềm năng. Đồng thời, xuất khẩu sang một số nước như Nhật Bản, Autralia...

MỚI - NÓNG