Giá thuê văn phòng, mặt bằng bán lẻ tiếp tục giảm

Giá thuê văn phòng, mặt bằng bán lẻ tiếp tục giảm
Gần 50% khách hàng ở phân khúc bán lẻ đóng cửa, trong khi giá văn phòng tại Hà Nội tiếp tục hạ giá khoảng 5% trong quý IV/2013.

Tại cuộc họp báo tổ chức chiều 6/1, CBRE cho hay, giá chào thuê văn phòng Hà Nội tiếp tục giảm trên toàn thị trường. Cụ thể, hạng A giảm khoảng 0,2% so với quý trước, trong khi hạng B giảm tới 4,34%. So với cùng kỳ năm trước, giá chào thuê hạng A, B lần lượt giảm 1,1% và 15%.

Văn phòng cho thuê Hà Nội tiếp tục giảm giá
Văn phòng cho thuê Hà Nội tiếp tục giảm giá.

Giá chào thuê trung bình đạt khoảng hơn 31 đôla Mỹ đối với tòa nhà hạng A và 17 đôla cho hạng B. CBRE cho hay, tỷ lệ lấp đầy của cả 2 hạng đều được cải thiện so với quý trước do nguồn cung ổn định. Trong quý 4/2013, Hà Nội không đón nhận nguồn cung văn phòng mới.

Theo CBRE, xu hướng dịch chuyển ra vùng ven vẫn tiếp diễn, do trung tâm thiếu hụt mặt sàn diện tích lớn và giá chào thuê vẫn còn cao. “Chủ các tòa nhà tiếp tục gặp phải sự cạnh tranh từ các công trình mới đi vào hoạt động, do đó giá vẫn là chiến lược được sử dụng để thu hút khách”, ông Richard Leech, Giám đốc điều hành CBRE cho hay.

Đầu năm 2014, Hà Nội dự kiến cung cấp thêm khoảng 76.000 m2 văn phòng. Trong đó hơn 50% nằm ở phía Tây, số còn lại phân bổ cho các khu trung tâm và khu Đống Đa, Ba Đình. “Điều này sẽ làm tăng áp lực giá thuê lên toàn thị trường, nhất là các văn phòng hạng B”, CBRE nhận định.

Cùng với văn phòng, phân khúc mặt bằng bán lẻ cũng gặp nhiều khó khăn với 44% số khách phải đóng cửa. Giá thuê trung bình toàn thị trường đạt hơn 40 USD mỗi m2 một tháng giảm gần 12% so với quý trước. Trong đó, khu vực trung tâm giảm khoảng 8% và ngoài trung tâm giảm hơn 12%.

Tỷ lệ trống toàn thị trường gần 16%, tăng nhẹ so với quý trước. CBRE cho hay, trung tâm mua sắm tổng hợp có tỷ lệ trống lên tới hơn 23%, riêng khối đế bán lẻ có tỷ lệ trống tăng hơn 7%.

Trong quý 4/2013, CBRE cho hay, toàn thị trường có tới hơn 320 khách thuê nhưng có tới 140 trường hợp đóng cửa. “Nếu không tính các trung tâm thương mại mới khai trương, số lượng hàng hóa đóng cửa nhiều hơn số mở cửa cho thấy khó khăn của thị trường bán lẻ”, ông Richard Leech đánh giá.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.