Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về một chỗ

Khu liên cơ quan hành chính Hà Nội đang hoàn thiện trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Minh Tuấn.
Khu liên cơ quan hành chính Hà Nội đang hoàn thiện trên đường Võ Chí Công. Ảnh: Minh Tuấn.
TP - Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Nội cho biết, sẽ có 8 sở ngành di dời trụ sở về khu liên cơ cạnh đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ ngay trong cuối năm 2017 hoặc quý 1/2018 nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi liên hệ công việc…

Giảm thủ tục, thời gian cho người dân

Ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết: Thành phố đã có chủ trương sắp xếp lại cơ sở nhà đất của các sở ban ngành sau đó thực hiện bán đấu giá. Thành phố dự kiến có 2 khu liên cơ quan gồm: Khu liên cơ trên đường Võ Chí Công (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) dự kiến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng; và khu liên cơ quan sẽ xây dựng ngay tại trụ sở cũ của Sở Xây dựng tại 52 Lê Đại Hành.

Với khu liên cơ quan tại đường Võ Chí Công, hiện đã xây dựng xong 1 toà nhà 18 tầng và một toà nhà 14 tầng, tổng diện tích đất 4.000 m2. Dự án đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, lắp đặt trang thiết bị. Dự kiến cuối năm 2017 hoặc quý I năm 2018, 8 sở ngành sẽ chuyển về khu liên cơ này, gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch và kiến trúc, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch.

Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về một chỗ ảnh 1 Khu liên cơ quan hành chính Hà Nội đang hoàn thiện trên đường Võ Chí Công.

Tại trụ sở cũ của Sở Xây dựng tại 52 Lê Đại Hành sẽ xây dựng tiếp khu liên cơ quan thứ 2 của thành phố có diện tích hơn 10 nghìn m2 đất. Kinh phí xây dựng lấy từ nguồn tiền thu được bán đấu giá trụ sở các sở ngành sau di dời. Hà Nội không xây dựng khu hành chính tập trung để cắt giảm đầu tư mà xây dựng khu liên cơ quan tạo thuận lợi cho người dân và sử dụng hiệu quả tài sản đầu tư. Bộ phận “Một cửa” sẽ chung cho cả 8 sở ngành, người dân và doanh nghiệp không phải đi lại nhiều. Nhiều tiện ích, công năng của toà nhà cũng được khai thác tối đa như phòng họp, hội trường… sẽ dùng chung cho 8 sở, ngành thay vì trước đây chỉ dùng cho 1 sở, ngành.

Không có chuyện “ôm” đất sau di dời

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về lo ngại tình trạng “ôm” đất sau di dời trụ sở như đã từng xảy ra khi di dời hàng loạt bộ, ngành vừa qua, ông Mai Xuân Vinh khẳng định chủ trương của thành phố sẽ không có chuyện “ôm” đất vàng sau di dời, hoặc là giao lại cho các cơ quan khác làm trụ sở. Tất cả quỹ đất sau di dời các sở, ngành sẽ được tổ chức bán đấu giá công khai. Dự kiến theo giá đất ở khi đấu giá đất trụ sở hiện nay của 8 sở, ngành thành phố sẽ thu được gần 2.000 tỷ đồng; còn trường hợp là đất sản xuất kinh doanh, đất phi nông nghiệp sẽ thu được hơn 1.000 tỷ đồng. Việc đầu tư, sử dụng quỹ đất sau đấu giá đương nhiên phải thực hiện đúng theo quy hoạch của thành phố đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, sau khi xây dựng xong khu liên cơ quan thứ hai tại 52 Lê Đại Hành, thành phố sẽ tiếp tục di dời các sở ngành còn lại về đây và bán đấu giá tiếp các trụ sở của các sở, ngành này lấy nguồn đầu tư vào các công trình dân sinh.

Hà Nội chuyển 8 sở, ngành về một chỗ ảnh 2 Trụ sở Sở TNMT Hà Nội trên phố Huỳnh Thúc Kháng sẽ được bán đấu giá. Ảnh: Minh Tuấn.

Về vận hành khu liên cơ quan, Sở Tài chính cho biết: Kinh phí dùng chung (điện, nước, mạng internet) sẽ tiết kiệm, hiệu quả hơn và thành phố không phải tốn kinh phí bảo trì, sửa chữa trụ sở của 8 sở ngành như hiện nay. Toà nhà mới xây hiện đại sẽ bớt phải sửa chữa, cải tạo rất nhiều so với tình trạng trụ sở riêng lẻ của 8 sở, ngành. Nhân sự cho công việc cải tạo, sửa chữa quanh năm của các sở cũng bớt đi. Chi phí đi lại của cán bộ, chi phí đường truyền internet, chi phí gửi công văn, thư từ của 8 sở, ngành cũng tiết kiệm đáng kể.

“Thủ tướng đang yêu cầu tạm dừng xây dựng khu hành chính tập trung vì lo ngại tốn kém khi nhiều tỉnh, thành xây dựng khu hành chính có diện tích đất lên tới 20-30ha. Hà Nội không làm theo cách này mà xây khu nhà liên cơ quan để tiết kiệm chi phí đầu tư, vận hành và gắn với cải cách thủ tục hành chính”, ông Vinh nói.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về lo ngại tình trạng “ôm” đất sau di dời trụ sở như đã từng xảy ra khi di dời hàng loạt bộ ngành vừa qua, ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính khẳng định chủ trương của thành phố sẽ không có chuyện “ôm” đất vàng sau di dời, hoặc là giao lại cho các cơ quan khác làm trụ sở. Tất cả quỹ đất sau di dời các sở ngành sẽ được tổ chức bán đấu giá công khai.

Dự kiến cuối năm 2017 hoặc quý I năm 2018, 8 sở ngành sẽ chuyển về khu liên cơ này, gồm: Sở Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Quy hoạch và kiến trúc, Tài nguyên và môi trường, Khoa học và công nghệ, Xây dựng, Giao thông vận tải, Viện Quy hoạch.

MỚI - NÓNG
Báo Tiền Phong và Trường ĐH Tài chính – Marketing ký kết hợp tác cùng phát triển
Báo Tiền Phong và Trường ĐH Tài chính – Marketing ký kết hợp tác cùng phát triển
TPO - Hai bên sẽ cùng tổ chức các buổi tọa đàm xoay quanh những chủ đề gần gũi với đời sống học đường, tâm lý sinh viên và các vấn đề xã hội đang quan tâm, qua đó lan tỏa giá trị tích cực; đồng thời phối hợp tổ chức các sân chơi học thuật, thể thao, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các cuộc thi sắc đẹp cho sinh viên – học sinh…
Hà Nội nắng oi trước khi đón mưa xối xả
Hà Nội nắng oi trước khi đón mưa xối xả
TPO - Diễn biến thời tiết thực tế tại thủ đô Hà Nội trong 24 giờ qua có hình thái nóng xen kẽ mưa lớn, cảm nhận thực tế đặc biệt khó chịu cho những người mẫn cảm với thời tiết. Các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực sẽ duy trì đà tăng nhiệt nhẹ. 
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Filipe Luis: Người biến thử thách thành nghệ thuật đơn giản

Filipe Luis: Người biến thử thách thành nghệ thuật đơn giản

TPO - Chỉ sau 8 tháng dẫn dắt đội một Flamengo, Filipe Luis giúp đội bóng vô địch Cúp Quốc gia, đăng quang giải bang Rio và tiến sâu tại FIFA Club World Cup bằng thứ bóng đá tấn công đầy cảm hứng. Không triết lý cao siêu, chỉ là tìm ra cách chiến thắng rồi lặp lại, Filipe Luis đang từng bước khẳng định mình, và cánh cửa đến Selecao hay châu Âu dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. 
Bán kết FIFA Club World Cup 2025: Fluminense đấu ba 'ông lớn' châu Âu

Bán kết FIFA Club World Cup 2025: Fluminense đấu ba 'ông lớn' châu Âu

TPO - Sau nhiều tuần thi đấu căng thẳng, kỳ FIFA Club World Cup đầu tiên với thể thức 32 đội đã xác định được bốn cái tên cuối cùng. Không giống một phiên bản UEFA Champions League giữa mùa hè, vòng bán kết năm nay vẫn còn lại một đại diện duy nhất ngoài châu Âu: Fluminense. Đội bóng Brazil sẽ đối đầu với ba ông lớn quen mặt Chelsea, Real Madrid và PSG trong cuộc đua giành cúp vô địch thế giới cấp CLB.