Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao?

TPO - Chọn vào thời điểm những ngày tháng cuối năm để tiến hành thi công xén vỉa hè mở rộng mặt đường, trên tuyến đường Láng (đoạn Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở) với mục đích giảm ùn tắc. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, nơi đây vẫn ngổn ngang một số hạng mục gây ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị khi Tết Nguyên đán đang cận kề.
Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 1

Từ ngày 1/1/2019, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai xén thảm cỏ, vỉa hè mở rộng mặt đường, trên tuyến đường Láng (đoạn Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở dài 4km). 

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 2

Sau hơn 1 tháng thi công, phần mở rộng đã trải nhựa, đưa vào sử dụng khiến mặt đường nhiều đoạn ở khu vực này thông thoáng trên tuyến đường này. Tuy nhiên, đến giờ cao điểm, tại các nút giao đường Láng với Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ... vẫn xảy ra ùn tắc khi một số hạng mục vẫn trong giai đoạn hoàn thành.

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 3

 Theo phía Sở GTVT Hà Nội, để thực hiện dự án, cơ quan chức năng phải di chuyển hơn 467 cây xanh các loại, trong đó dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây. 

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 4

Một số hạng mục công trình ngổn ngang trên đường gây cản trở cho người tham gia giao thông trong dịp cao điểm Tết nguyên đán.

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 5
Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 6 Vật liệu ngổn ngang (Ảnh chụp Phạm Thắng-Zing.vn)
Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 7

Ngoài phần mở rộng đường, dự án còn làm đường cho người đi bộ, cải tạo dải phân cách.

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 8

Phần đường đi bộ và xe đạp nằm sát bờ sông Tô Lịch tách khỏi làn đường xe chạy bằng dải phân cách.

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 9

Nhiều hạng mục dọc đường Láng đã được dỡ bỏ, thay vào đó công nhân đang hoàn thành thi công lắp hàng rào chắn.

Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 10 Hệ thống đèn đường cũng được thay mới có hình cánh diều.
Hà Nội sau nhiều ngày 'xén đường, hạ cây', đường Láng bây giờ ra sao? ảnh 11 Dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường, trên tuyến đường Vành đai 2 dài 4km từ Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư trên 64 tỷ đồng và sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, đến thời điểm cận Tết nơi đây vẫn ngổn ngang một số hạng mục, cản trở giao thông gây mất mỹ quan đô thị.

Trước đó, liên quan đến ý kiến về việc Hà Nội thường thực hiện các dự án giao thông dịp gần Tết, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đi lại của người dân, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, dự án xén vỉa hè, dải phân cách ở đường Láng sử dụng nguồn vốn ngân sách, tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục.

Theo ông Tuấn, đầu tháng 12/2018, dự án mới được thành phố thông qua kế hoạch, quyết định về bố trí nguồn kinh phí. Sau khi có kinh phí thì triển khai dự án theo đúng quy định.

"Trước Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ “tương đối ổn định” các điểm nóng giao thông trên tuyến đường, hoàn thành xén dải phân cách, mở rộng lòng đường 3,5 mét để thuận tiện cho nhân dân đi lại", ông Tuấn nói.

Tin liên quan