Hà Nội trình đề án xây dựng chính quyền đô thị vào tháng 10

Hà Nội khảo sát để xây dựng đề án chính quyền đô thị ở quận Đống Đa, quận Long Biên, thị xã Sơn Tây.
Hà Nội khảo sát để xây dựng đề án chính quyền đô thị ở quận Đống Đa, quận Long Biên, thị xã Sơn Tây.
TPO - Hà Nội khảo sát để xây dựng đề án chính quyền đô thị ở quận Đống Đa, quận Long Biên, thị xã Sơn Tây.

Dự kiến tháng 10/2018, Hà Nội sẽ trình đề án lên Bộ Chính trị kế hoạch xây dựng Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội. tại quận Đống Đa, quận Long Biên, thị xã Sơn Tây.

Nguyên Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc cho hay, chính quyền đô thị có thể được hiểu đơn giản là chính quyền ở khu vực đô thị, để phân biệt với tổ chức chính quyền nông thôn - mô hình truyền thống.

Hà Nội trình đề án xây dựng chính quyền đô thị vào tháng 10 ảnh 1 Chính quyền đô thị sẽ giúp giảm những bất cấp trong quản lý đô thị tại Hà Nội.

Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã ban hành kế hoạch nhằm xác định lộ trình, nội dung và sẽ thành lập Tổ soạn thảo, lựa chọn đơn vị tư vấn, xây dựng dự thảo đề cương, báo cáo lãnh đạo thành phố cũng như xin ý kiến các chuyên gia để có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn.

Các đơn vị được tổ chức khảo sát trong quá trình xây dựng đề án gồm: hai quận Đống Đa, Long Biên và thị xã Sơn Tây; tại các sở Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Xây dựng...

Nếu như được Bộ chính trị chấp thuận, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội ban hành nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm theo đề án và đề nghị của thành phố Hà Nội.

Trước đó tháng 11/2017, lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội thông báo Bộ Chính trị đồng tình để TP Hà Nội được thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG