Hai năm chậm giao nhà, chủ đầu tư 'hứa danh dự lần cuối'

TPO - Sau 2 năm chậm giao nhà, chủ đầu tư khẳng định “Đây sẽ là lần hứa danh dự cuối cùng”. 

Trước kỳ họp thứ VI của HĐND tỉnh Khánh Hòa ngày 19/7, những bức xúc về tốc độ “rùa” trong việc bàn giao căn hộ của Dự án chung cư xã hội HQC Nha Trang do Công ty Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư tiếp tục được xới lên. Gần 1.000 khách hàng chật vậy thuê tạm nhà ở ngoài, mòn mỏi chờ nhận căn hộ.

Theo giấy phép xây dựng, công trình phải được bàn giao vào tháng 12/2016. Tuy nhiên, đến tháng 4/2016, Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra thì nhận thấy công trình mới chỉ hoàn thành được 85% phần thô. UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng đã mời chủ đầu tư dự án đến làm việc và yêu cầu đến tháng 7/2017 phải bàn giao trước 2 khối nhà 15 tầng; đến tháng 10/2017 bàn giao tiếp 2 khối nhà 18 tầng.

Tuy nhiên, đến ngày 30/10/2017, Sở Xây dựng kiểm tra thì dự án vẫn dậm chân tại chỗ. Như vậy, đã 2 lần, chủ đầu tư của Dự án chung cư xã hội HQC Nha Trang cam kết nhưng không thực hiện.

 Ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Chủ đầu tư (thuộc Công ty Hoàng Long) đã trễ hạn nhiều lần, nên đã bị UBND tỉnh xử phạt 275 triệu đồng căn cứ theo Nghị đinh 39. Chủ đầu tư cũng đã hứa và cam kết sẽ hoàn thành trong khoảng tháng 5 đến tháng 7/2018”.

Ông Dẽ cũng cho biết, chủ đầu tư dự án này cũng đã khẳng định “Đây sẽ là lần hứa danh dự cuối cùng”. Theo cam kết, nếu chủ đầu tư chưa bàn giao căn hộ cho người dân thì mỗi tháng  phải trả tiền thuê nhà 1 triệu đồng/ tháng cho mỗi căn hộ. Và nếu sau ngày 30/6/2018 chưa bàn giao, phải tăng lên 2 triệu đồng/ tháng.

Dự án chung cư xã hội HQC Nha Trang có diện tích 10.843m2, gồm 4 khối nhà với 2 khối 15 tầng và 2 khối 18 tầng. Mỗi khối nhà có 1.020 căn hộ. Trong đó nhà ở xã hội là 819 căn. Dự án khởi công tháng 4/2015, với tổng mức đầu tư 550 tỷ.  

Những cán bộ công nhân viên, người có thu nhập thấp, khi mua căn hộ tại đây được hỗ trợ gói vay 30.000 tỷ của Chính phủ. Theo Sở Xây dựng, trong gói 30.000 tỷ này, đã có 903 hộ được vay với số tiền 220 tỷ.
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".