Hậu Giang: Bất động sản Vị Thanh đang 'hút mạnh' dòng tiền đầu tư dịp cuối năm

Hậu Giang: Bất động sản Vị Thanh đang 'hút mạnh' dòng tiền đầu tư dịp cuối năm
Trong khi thị trường bất động sản (BĐS) các đô thị lớn đang bước vào giai đoạn trầm lắng thì thị trường địa ốc Hậu Giang lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Nhờ lợi thế về vị trí, hạ tầng, kinh tế…nơi đây đang “hút mạnh” dòng tiền đầu tư dịp cuối năm, đặc biệt là TP. Vị Thanh – đô thị trung tâm tỉnh Hậu Giang.

“Bùng nổ” sóng đầu tư vào đô thị trung tâm tỉnh Hậu Giang

Việc giá bán bị đẩy lên cao tại các thị trường truyền thống đang tạo cơ hội cho các thị trường mới nổi thu hút sự quan tâm của giới đầu tư. Nghiên cứu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, các thị trường truyền thống đang ghi nhận sự sụt giảm lượng quan tâm. Thay vào đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất chuyển hướng về các thị trường mới tại đô thị vệ tinh với nhu cầu tăng từ 68-130% so với năm 2018, đặc biệt là các đô thị trung tâm tỉnh có tiềm năng phát triển BĐS vượt trội.

Hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng phát triển của thành phố hạt nhân Cần Thơ, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, quỹ đất sạch, giá mềm dư địa tăng giá còn rất lớn cùng khả năng thanh khoản tốt là những lợi thế vượt trội khiến giới địa ốc “ồ ạt” đầu tư vào BĐS cửa ngõ Nam Cần Thơ.

Hậu Giang: Bất động sản Vị Thanh đang 'hút mạnh' dòng tiền đầu tư dịp cuối năm ảnh 1
 

Vị trí chiến lược giúp Vị Thanh sớm sở hữu mạng lưới giao thông tương đối hoàn chỉnh với nhiều tuyến đường huyết mạch: quốc lộ 61C, tỉnh lộ 933, tỉnh lộ, tỉnh lộ 931, tuyến kênh xáng Xà No…..giúp lưu thông dễ dàng đến Cần Thơ, TP. HCM và các khu vực lân cận. Không chỉ có lợi thế về vị trí, hạ tầng, Vị Thanh đang lọt vào “tầm ngắm” của nhiều doanh nghiệp BĐS bởi còn nhiều quỹ đất sạch và đặc biệt là giá đất đang ở giai đoạn đầu chưa phân hóa so với các thị trường lân cận trong khu vực.

Hiện, hàng loạt ông lớn BĐS như FLC, Vingroup, DIC, Cát Tường Group,…đã có mặt ở Vị Thanh. Sắp tới, dự án cải tạo tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp, trong giai đoạn 2021-2030, hơn 9.400 tỷ đồng sẽ được đầu tư để hoàn thiện và cơ bản hiện đại hóa hạ tầng giao thông Hậu Giang và liên kết vùng, các trục đường nội đô và ngoại thành sắp hoàn thiện, đảm bảo giao thông thuận lợi, phát triển tiềm năng giữa các vùng kinh tế. Chính điều này làm BĐS nơi đây sôi động hơn bao giờ hết.

“Chuộng” khu đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm

Kinh tế TP. Vị Thanh đang tăng trưởng mạnh mẽ, thu hút dân cư nhộn nhịp. Điều này dẫn đến xu hướng đô thị hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như phương thức kinh doanh tại đây. Lời giải vô cùng cấp thiết hiện nay là một khu đô thị đảo hiện đại, đồng bộ và đẳng cấp. Đáp ứng được nhu cầu đó, KĐT Cát Tường Western Pearl 2 đang được người dân địa phương và giới đầu tư địa ốc “ưa chuộng”.

Hậu Giang: Bất động sản Vị Thanh đang 'hút mạnh' dòng tiền đầu tư dịp cuối năm ảnh 2
 

Với vị thế “độc tôn” tại trung tâm hành chính tỉnh, Cát Tường Western Pearl 2 được xem như “trung tâm của trung tâm” đô thị hạt nhân vùng tứ giác tăng trưởng ĐBSCL. Tọa lạc bên dòng kênh xáng Xà No huyền thoại, mặt tiền các trục đường huyết mạch như đường Trần Hưng Đạo, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Văn Kiệt, Cát Tường Western Pearl 2 hội tụ đầy đủ những yếu tố kiến tạo nên một chốn an cư đẳng cấp.

Ngoài lợi thế về vị trí thì việc định vị trở thành đô thị giao thương, du lịch hiện đại đẳng cấp bậc nhất TP. Vị Thanh giúp Cát Tường Western Pearl 2 nhanh chóng làm “siêu lòng” khách hàng. Với quy mô 60ha, nhưng mật độ đất ở chỉ chiếm 35%, phần còn lại là không gian xanh và các công trình tiện ích phục vụ cộng đồng. Hơn 20 công viên cây xanh trải đều khắp khuôn viên, không gian sống tại khu đô thị này quanh năm trong lành, dịu mát. Bên cạnh đó, khu đô thị cũng sở hữu những kiến trúc hiện đại như công viên ánh sáng kỳ quan cổ đại The Miracle, quảng trường Regina, trường mầm non Tuổi Hồng Worldkids.

Hậu Giang: Bất động sản Vị Thanh đang 'hút mạnh' dòng tiền đầu tư dịp cuối năm ảnh 3
 

Đặc biệt, khu kinh tế đêm thương mại dịch vụ The Regina Khánh Ngọc quy mô 1,6ha tích hợp khu thương mại, đường sách, khu ẩm thực, quảng trường, khu vui chơi giải trí đã động thổ vào đầu tháng 11 càng góp phần gia tăng sự hấp dẫn của dự án. 

Với vị trí đắc địa cùng tiện ích đầy đủ độc đáo, Cát Tường Western Pearl 2 không chỉ sở hữu lợi thế an cư mà còn là lựa chọn đầu tư hấp dẫn với giá trị gia tăng vượt trội. Về tính thanh khoản, hệ thống tiện ích hiện đại, đẳng cấp sẽ đem đến những giá trị sống hiện hữu; giúp nhanh chóng thu hút dân cư về sinh sống, đây là yếu tố quan trọng thúc đẩy tính thanh khoản của dự án.

Loạt tiện ích này cũng mang lại tiềm năng khai thác kinh doanh rộng mở cho cư dân và nhà đầu tư. Nhất là khi khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc và công viên The Miracle đi vào vận hành sẽ đón lượng khách trong nước và quốc tế đến tham quan, du lịch và mua sắm. Hai công trình không chỉ giúp gia tăng giá trị sống của khu đô thị mà còn là tâm điểm du lịch mới tại Vị Thanh trong tương lai. 

Nhờ lợi thế an cư và tiềm năng sinh lời vượt trội, Cát Tường Western Pearl 2 hiện đang là dự án được “săn đón” nhất tại thị trường Hậu Giang và sẽ là “thỏi nam châm” hút mạnh dòng tiền đầu tư dịp cuối năm.

MỚI - NÓNG