Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong 'Ngày Thiện nguyện CapitaLand'

“Ngày Thiện nguyện CapitaLand” là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của CapitaLand, tập trung vào việc hỗ trợ các nhu cầu về học tập cho các điểm trường công ty đã xây dựng và cải tạo
“Ngày Thiện nguyện CapitaLand” là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội của CapitaLand, tập trung vào việc hỗ trợ các nhu cầu về học tập cho các điểm trường công ty đã xây dựng và cải tạo
CapitaLand Việt Nam tổ chức “Ngày Thiện nguyện CapitaLand” cùng với sự tham dự của hơn 1.000 học sinh thuộc ba trường CapitaLand Hope tại các tỉnh Long An, Phú Thọ và Hưng Yên. Chương trình khởi động vào ngày 17/10 tại điểm trường tiểu học Năng Yên (Phú Thọ), tiếp nối tại trường mầm non Lệ Xá (Hưng Yên) và trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) vào ngày 18/10 và 25/10.

Với sự hỗ trợ của quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation, một nhánh chuyên về từ thiện của tập đoàn CapitaLand, chương trình đã giúp đỡ cho hơn 1.000 em học sinh trong độ tuổi từ 2-11 tuổi nhiều phần quà tặng thiết thực như cặp sách, vở, dụng cụ học tập...

Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong 'Ngày Thiện nguyện CapitaLand' ảnh 1 Nhân viên CapitaLand giao lưu cùng học sinh trong chuyến thăm trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) vào ngày 25/10 vừa qua
Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong 'Ngày Thiện nguyện CapitaLand' ảnh 2 Các em học sinh trong một tiết học giao lưu thuộc khuôn khổ hoạt động “Ngày Thiện nguyện CapitaLand’

Đây là năm thứ tư doanh nghiệp tổ chức “Ngày Thiện nguyện CapitaLand” tại các điểm trường mà công ty đã hỗ trợ xây dựng và cải tạo. Đồng hành cùng chương trình còn có sự tham dự của Ascott Limited (Ascott), công ty con của tập đoàn CapitaLand.

Em Diệp Trương Hoài Ngọc là học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) cho biết em rất vui khi nhận được quà tặng từ chương trình. Đây là động lực để em phấn đấu học tập tốt trong những năm học tới.

Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong 'Ngày Thiện nguyện CapitaLand' ảnh 3 Hơn 1.000 em học sinh nhận được quà tặng là cặp sách và dụng cụ học tập trong chương trình “Ngày Thiện nguyện CapitaLand” vào tháng 10 năm nay

Cô Lê Thị Kim Loan, Hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh Phước (Long An) đánh giá cao nỗ lực đóng góp của CapitaLand Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ cho nhà trường và học sinh trong thời gian qua.

Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong 'Ngày Thiện nguyện CapitaLand' ảnh 4 Các tình nguyện viên công ty CapitaLand trao quà cho các em học sinh tại trường tiểu học Năng Yên (Phú Thọ)

Ông Wong Chin Hu, Tổng giám đốc CapitaLand khu vực phía Nam cho biết: “Chúng tôi tin rằng hoạt động đóng góp  cho cộng đồng và xã hội là một chiến lược quan trọng của công ty bên cạnh hoạt động kinh doanh đơn thuần. ‘Ngày thiện nguyện CapitaLand’ là một trong những dự án trách nhiệm xã hội dài hạn của công ty với mục tiêu nâng cao tinh thần tình nguyện của nhân viên tập đoàn, và góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh”.

Hơn 1.000 học sinh nhận quà trong 'Ngày Thiện nguyện CapitaLand' ảnh 5 CapitaLand đã đồng hành cùng nhiều ngôi trường trong chuỗi trường CapitaLand Hope trong nhiều năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ nhà trường và học sinh

Trong nhiều năm qua, CapitaLand đã xây dựng và cải tạo nhiều ngôi trường nằm trong chuỗi trường CapitaLand Hope cũng như hỗ trợ dụng cụ dạy và học cho thầy trò các trường. Bên cạnh đó, công ty tổ chức thường xuyên những chuyến viếng thăm, đưa nhân viên trong nước và nhân viên quốc tế thuộc tập đoàn CapitaLand về các trường làm công tác thiện nguyện và giao lưu cùng các em học sinh. 

Vừa qua, công ty đã phối hợp cùng các đối tác tổ chức sự kiện “Bước đi vì trẻ tự kỷ” và “Đêm hội trăng rằm” nhằm hỗ trợ cho cộng đồng trẻ em tự kỷ khắp Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.