Khách mua nhà Hà Nội phần lớn là người ngoại tỉnh

Khách mua nhà Hà Nội phần lớn là người ngoại tỉnh
Theo báo cáo của Cục Quản lý nhà và Thị trường BĐS (Bộ Xây dựng), trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình giao dịch tại thị trường Hà Nội thành công rất ít, chủ yếu tại những dự án đã hoàn thành hoặc sắp hoàn thành.
Những dự án chung cư đang thi công, chưa có hạ tầng hoặc đang trong giai đoạn góp vốn có rất ít giao dịch
Những dự án chung cư đang thi công, chưa có hạ tầng hoặc đang trong giai đoạn góp vốn có rất ít giao dịch.

Khách hàng phần lớn là người ngoại tỉnh, các gia đình trẻ mua căn hộ chung cư đã hoàn thành có diện tích trung bình và nhỏ (60 - 100m2) với giá từ 1,5 - 2 tỷ đồng/căn. Những dự án chung cư đang thi công, các căn hộ diện tích lớn, các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng hoặc đang trong giai đoạn góp vốn có rất ít giao dịch.

Về giá nhà ở, trong 6 tháng đầu năm, giá căn hộ chung cư tiếp tục giảm. Giá nhà biệt thự, nhà liền kề giảm mạnh tại những khu vực trước kia tăng giá bất thường, có những dự án giảm tới 50% so với đỉnh điểm (quý 1-2010), tương đương với giá bán ban đầu của chủ đầu tư nhưng vẫn rất ít giao dịch thành công.

Theo DĐDN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.