Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế'

Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế'
Việc trưng bày các siêu xế như những tác phẩm nghệ thuật đã trở nên rất phổ biến ở nhiều nơi. Tuy nhiên, khoét núi để xây dựng bảo tảng cho các tác phẩm "bốn bánh" này thì lại là ý tưởng chưa từng thấy.

Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế'

Việc trưng bày các siêu xế như những tác phẩm nghệ thuật đã trở nên rất phổ biến ở nhiều nơi. Tuy nhiên, khoét núi để xây dựng bảo tảng cho các tác phẩm "bốn bánh" này thì lại là ý tưởng chưa từng thấy.

Công ty kiến trúc nổi tiếng ở Thụy Sĩ, Peter Kunz Architektur vừa thiết kế một nhà để xe chìm vô cùng độc đáo tại Herdernm, một thành phố nằm sát biên giới Đức - Thụy Sĩ.

Ý tưởng táo bạo là khoét các đường hầm dưới chân núi làm chỗ trưng bày các siêu xế Porsche. Năm khối bê tông được xây lộ ra bên chân sườn núi trở thành phòng trưng bày của một bộ sưu tập Porsche hoành tráng.

Bốn chiếc Porsche có thể "khoe mình" trong 4 khối lập phương làm bằng bê tông và kính chịu lực. Riêng khối lập phương thứ năm là cửa vào đường hầm dẫn tới các nhà để xe khác nằm chìm dưới chân núi. Diện tích chìm này cũng chỉ đủ chỗ chứa thêm 8 chiếc xe khác. Hệ thống ánh sáng thông minh gồm các đèn rọi biến gara đặc biệt này thành một bảo tàng Porsche hoàn hảo và vô cùng độc đáo.

Dưới đây là một số ảnh của gara độc nhất vô nhị này.

Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế' ảnh 1
Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế' ảnh 2
Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế' ảnh 3
Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế' ảnh 4
Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế' ảnh 5
 
Khoét núi làm... gara cho 'siêu xế' ảnh 6

Theo Hàn Hạnh
GTSpirit

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.